Ban chỉ đạo Tây Nguyên: Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh xóa bỏ tà đạo "Hà mòn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-10, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đak Lak), Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà mòn” trên địa bàn Tây Nguyên.
 

Ảnh: Nguyễn Đông
Ảnh: Nguyễn Đông

Tham dự Hội nghị có Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện lãnh đạo Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), Cục An ninh Tây Nguyên, Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Tôn giáo Chính phủ và lãnh đạo Tỉnh ủy, Công an, quân sự, Mặt trận Tổ quốc… các tỉnh Tây Nguyên. Trung tướng Triệu Xuân Hòa - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Trung tướng Võ Hoài Việt - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện nay có 1.758 người dân tộc thiểu số ở 24 buôn, làng của 10 xã ở 8 huyện thuộc 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đak Lak tin, theo tà đạo “Hà mòn”.  Trước tình hình hoạt động có diễn biến phức tạp của tà đạo “Hà mòn” từ tháng 3-2014 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Tây Nguyên đã kịp thời chỉ đạo chính quyền địa phương, tập trung lực lượng đấu tranh truy bắt các đối tượng FULRO lợi dụng hoạt động tà đạo “Hà mòn” để chống phá; chủ động ngăn chặn hoạt động móc nối liên lạc của số đối tượng “Tin lành Đê-ga” với số cầm đầu, cốt cán tà đạo “Hà mòn”. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tuyên truyền vận động quần chúng tích cực đấu tranh vạch trần luận điệu xuyên tạc, lừa mị của các đối tượng, làm cho nhân dân hiểu rõ bản chất của tà đạo “Hà mòn” và việc lợi dụng của bọn phản động FULRO… Nhờ vậy, đến nay tình hình hoạt động của tà đạo “Hà mòn” trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đak Lak đã giảm 718 người, xóa các điểm nhóm hoạt động tà đạo “Hà mòn” tại 2 làng, 3 xã và 1 huyện.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Triệu Xuân Hòa-Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, tà đạo “Hà mòn” thực chất không phải là một hiện tượng tôn giáo mới, không phải là một tín ngưỡng dân gian mà là hoạt động của một nhóm người phản động nhằm lôi kéo những người dân nhẹ dạ, có nhận thức thấp tham gia và làm theo những điều bịa đặt, lừa phỉnh. Tà đạo này không có giáo lý riêng, nội dung tài liệu tuyên truyền của tà đạo thực chất là giáo lý, giáo luật của đạo Công giáo. Các đối tượng cầm đầu đã tự biên soạn thêm lời giáo huấn của Đức Mẹ để lôi kéo giáo dân từ bỏ sinh hoạt đạo Công giáo cùng các phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên để theo tà đạo Hà mòn, gây xáo trộn xã hội, lôi kéo bà con bỏ ra rừng, không sản xuất, khiến tình trạng đói nghèo, bệnh tật ngày càng tăng….

Đồng chí đề nghị các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương rà soát, phân loại, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của tà đạo “Hà mòn" tại từng địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp, nhất là tại các tỉnh có tà đạo “Hà mòn” hoạt động. Áp dụng đồng bộ các biện pháp, đối sách thích hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh, xử lý đối với từng loại đối tượng, trong đó chú trọng tăng cường lực lượng để truy tìm, kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn, lánh mặt về trình diện; đồng thời, xóa bỏ triệt để các điểm nhóm đang lén lút hoạt động tại các buôn, làng. Chú trọng chăm lo giải quyết tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần và tín ngưỡng tôn giáo cho đồng bào các dân tộc, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng…

Nguyễn Đông

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.