Phát huy sức mạnh toàn dân để bảo vệ an ninh, trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức điều hành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân do lực lượng Công an làm nòng cốt, những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Gia Lai đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thôn An Hòa, huyện Đak Pơ có hơn 300 hộ, gần 1.500 nhân khẩu. Từ năm 2010 trở về trước, đây là địa bàn rất phức tạp về an ninh trật tự. Nổi lên là tình trạng thanh-thiếu niên hư hỏng tụ tập theo nhóm trộm cắp, uống rượu rồi gây rối trật tự, số tù tha trở về tiếp tục gây án làm cho nhân dân bất an.

 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm hỏi già làng, người uy tín.
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm hỏi già làng, người uy tín.

Để lập lại trật tự ở địa phương, Công an huyện Đak Pơ tích cực bám địa bàn, vận động những người uy tín trong thôn tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến tháng 4-2012, tổ tự quản của thôn An Hòa được thành lập với 7 thành viên do ông Lê Đức Bảy-Bí thư chi bộ thôn làm Tổ trưởng. Tổ tiến hành lập danh sách các đối tượng đi tù về và các đối tượng thường xuyên có hành vi quậy phá, gây rối sau đó phân công từng thành viên giúp đỡ, giám sát và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả. Đồng thời vận động gia đình các đối tượng tích cực phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục con em mình. Sau hơn 2 năm hoạt động, các thành viên tổ tự quản thôn An Hòa đã cảm hóa, giáo dục 5 trường hợp tù tha về địa phương có hoạt động vi phạm pháp luật, giúp họ xóa mặc cảm, chăm lo phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. 20 thanh-thiếu niên hư hỏng thường xuyên quậy phá cũng được tổ tự quản và gia đình phối hợp quản lý, giáo dục đã chăm lo lao động, chấp hành tốt pháp luật. Ngoài ra tổ tự quản còn hòa giải thành hàng chục vụ mâu thuẫn xích mích trong thôn xóm, góp phần mang lại sự bình yên vốn có của vùng quê này.

Được võ sư Lê Ngọc Có-nguyên Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Hội Thương khởi xướng từ năm 2007, đến nay 86 thành viên của Ban bảo vệ dân phố phường Hội Thương (TP. Pleiku) vẫn tích cực luyện tập võ thuật hàng ngày để phục vụ công tác tuần tra bảo vệ địa bàn. Mỗi người mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh, nhiều người phải vất vả tất bật với cuộc mưu sinh nhưng họ vẫn tự nguyện dành thời gian tham gia công tác bảo vệ dân phố vì tinh thần nghĩa hiệp với mong ước bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người. Từ năm 2009 đến nay lực lượng bảo vệ dân phố phường Hội Thương đã phối hợp với lực lượng Công an bắt, xử lý 65 đối tượng trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy, ngăn chặn hàng chục đối tượng gây rối, cảm hóa giáo dục 68 đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội.

 

Thông qua công tác phát động phong trào  “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ đầu năm 2013 đến nay,  nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp điều tra khám phá 31 nhóm tội phạm, bắt xử lý 159 đối tượng liên quan, triệt phá 7 đường dây tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài, phá rã 35 khung ngầm của bọn phản động FULRO, bắt 142 đối tượng truy nã…

Ngoài các mô hình trên, từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình cách làm hay cũng được xây dựng, phát triển mạnh mẽ. Điển hình như mô hình:  tổ xe ôm tự quản ở xã Chư Á (TP. Pleiku); mô hình “tiếng kẻng an ninh” ở làng Đê Tur (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang); mô hình quản lý giáo dục đối tượng lầm lỡ ở  xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa)…

Thực tế phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương trong công tác vận động quần chúng, dũng cảm đấu tranh với tội phạm. Điển hình như già làng Kpă Pó ở thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) từ một người lầm lỗi bị bọn phản động FULRO lôi kéo, được cán bộ an ninh vận động tuyên truyền ông đã thức tỉnh. Ông tích cực phối hợp chính quyền địa phương, cán bộ an ninh tuyên truyền vận động  70 hộ gia đình từ bỏ “Tin lành Đê-ga” trở về sinh hoạt tôn giáo bình thường, góp phần đưa làng Lao từ một điểm nóng phức tạp về hoạt động FULRO, “Tin lành Đê-ga” trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Còn Em Lê Thị Thảo Nguyên (SN 1993, học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên) giúp chị bán cà phê tại quán Tâm Anh ở phường Tây Sơn (TP. Pleiku), khi bị một thanh niên dùng kéo kê vào cổ khống chế cướp tài sản, đã bình tĩnh quật ngã đối tượng và tri hô để người dân quanh đó đuổi bắt tên cướp. Đối tượng cướp tại quán cà phê Tâm Anh là Nguyễn Bá Hiển (SN 1986, trú ở xã Tân Kim, huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Bị Công an tỉnh Thái Nguyên truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hiển lang thang vào Gia Lai. Ngày 26-12, khi không còn một xu dính túi, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản để kiếm tiền thì bị quần chúng nhân dân và lực lượng Công an bắt giữ.

Trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ các cấp đã khẳng định vai trò là trung tâm thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh với những cách xây dựng phong trào khác nhau phù hợp với đặc thù của mình đã góp phần làm cho phong trào trở thành ý thức thường trực của mỗi người dân. Với vai trò nòng cốt của mình, thời gian qua, lực lượng Công an cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố được 852 tổ an ninh nhân dân, 547 tổ tự quản, 1.166 tổ hòa giải, 44 tổ bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, 177 đội dân phòng và hàng trăm đội thanh niên xung kích…

Tuy còn những hạn chế nhất định, song có thể khẳng định rằng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh liên hoàn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đức Thuận-Quốc Thành

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.