Đoàn kết tập hợp đồng bào các tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Gia Lai luôn quan tâm tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác tôn giáo. Trong đó, trên cơ sở xác định Gia Lai là tỉnh có nhiều tôn giáo, cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật và đường hướng hành đạo, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể triển khai làm tốt việc đưa chủ trương, chính sách về tôn giáo đi vào cuộc sống.
 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Văn Điềm tặng hoa chúc mừng tại lễ khánh thành thánh thất họ đạo Cao đài Lệ Trung-TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Văn Điềm tặng hoa chúc mừng tại lễ khánh thành thánh thất họ đạo Cao đài Lệ Trung-TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’i. Tổng số chức sắc, chức việc, tu sĩ là 2.163 người, trong đó có hơn 600 vị chức sắc các tôn giáo. Toàn tỉnh có gần 190 cơ sở thờ tự và sinh hoạt tôn giáo. Đồng bào theo các tôn giáo có 345.939 người (chiếm khoảng gần 30% dân số trong tỉnh), trong đó riêng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo và Tin lành chiếm hơn 48% tín đồ các tôn giáo. Vào dịp Tết Nguyên đán và lễ trọng của các tôn giáo, MTTQ đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tổ chức gặp mặt thân mật, tặng quà các chức sắc, tu sĩ và đồng bào tôn giáo tiêu biểu, ghi nhận và biểu dương những thành quả tích cực của đồng bào trong việc sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đời sống và sinh hoạt tôn giáo, tham gia các hoạt động từ thiện và nhân đạo, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước; động viên toàn thể các chức sắc, tu sĩ và tín đồ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với việc tạo điều kiện cho đồng bào theo đạo Công giáo, Phật giáo và Cao đài sinh hoạt ổn định, từ khi Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam  và Ban Đại diện Tin lành tỉnh được thành lập vào năm 2001 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện thành lập các chi hội trực thuộc, đến nay toàn tỉnh có 56 chi hội và hơn 150 điểm nhóm sinh hoạt. Bên cạnh đó từ năm 2008, Hội thánh Tin lành Plei Marin  (xã Ia Ma Rơn-huyện Ia Pa) là Hội thánh đầu tiên của hệ phái Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam chính thức đi vào hoạt động tại Gia Lai. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tạo điều kiện cho đạo Baha’i hoạt động chính thức tại Gia Lai sau khi cộng đồng tôn giáo Baha’i được Nhà nước công nhận từ tháng 7-2008.

MTTQ tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng  tổ chức cho chức sắc, tu sĩ và tín đồ quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa IX) về công tác dân tộc và tôn giáo, Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 3.000 lượt chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo...

 

Sinh hoạt tôn giáo của đồng bào theo đạo Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam tại Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật
Sinh hoạt tôn giáo của đồng bào theo đạo Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam tại Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật

Mặt khác, việc phát triển đảng viên trong vùng đồng bào có đạo đã được các địa phương quan tâm. Đến nay, ngoài những người được tín nhiệm tham gia làm cán bộ MTTQ và các đoàn  thể, đã có hơn 50 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân nói chung, tín đồ và các tôn giáo nói riêng. Từ các phong trào thi đua yêu nước, đã có hơn 100 cá nhân và hộ gia đình là đồng bào các tôn giáo trên toàn tỉnh được chọn biểu dương về thành tích gia đình sản xuất giỏi và công tác xã hội tốt...

Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phụ trách về công tác dân tộc và tôn giáo cho biết: “Qua thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như về công tác tôn giáo đã động viên các vị chức sắc phát huy vai trò của mình trong việc đoàn kết tập hợp đồng bào theo đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, xây dựng tinh thần đoàn kết lương-giáo trong khu dân cư, cùng với bà con tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội và tương thân tương ái, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chung tay vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...”.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.