Chư Prông: Tập trung chỉnh trang đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để khu trung tâm thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông) trở nên khang trang, bộ mặt đô thị phát triển theo hướng xanh-sạch-đẹp, bền vững; trong những năm qua công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn huyện, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường… luôn được huyện chú trọng đầu tư. Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng mở rộng đường giao thông nội thị, giao thông nông thôn, giao thông ven đô và hành lang an toàn giao thông được huyện quan tâm hàng đầu. 
 

  Quảng trường huyện Chư Prông đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: Lê Nam
Quảng trường huyện Chư Prông đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: Lê Nam

Năm 2014, từ nguồn ngân sách của tỉnh, huyện và các nguồn tài trợ huyện Chư Prông đã chi hơn 34,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục trên địa bàn thị trấn nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, mở rộng hành lang an toàn giao thông, vỉa hè thông thoáng. Cụ thể, nâng cấp và mở rộng, lát gạch vỉa hè đường Hùng Vương, giải phóng mặt bằng, xây dựng quảng trường gồm các hạng mục chính như: sân khấu, trụ đèn, sân bê tông, thảm cỏ tổng diện tích hơn 1 ha; mở rộng vỉa hè đường nội thị từ đường Trần Phú đến Kpa Klơng và Nguyễn Chí Thanh; sửa chữa đường Sư Vạn Hạnh; nâng cấp mở rộng vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh; nâng cấp đường Trần Hưng Đạo. Đồng thời, từ nguồn kinh phí do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ 14 tỷ đồng huyện tiến hành xây dựng lại Nghĩa trang Liệt sĩ.

Ngoài ra, huyện còn chú trọng đầu tư sửa chữa, xây dựng các trường học trên địa bàn thị trấn Chư Prông. Theo đó, huyện đầu tư sửa chữa và xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai với tổng kinh phí 1,27 tỷ đồng, Trường THCS Chu Văn An với kinh phí 966 triệu đồng.

Ông Hà Ngọc Thẩn-Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Prông cho biết: Hàng năm, ngoài việc trích từ nguồn kinh phí địa phương cho công tác chỉnh trang đô thị huyện còn từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh và các đơn vị tài trợ, đầu tư xây dựng, sửa chữa hệ thống đường giao thông nội đô, ven đô, các trục đường chính trên địa bàn thị trấn. Hiện Ban quản lý đang đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm.

Việc thường xuyên nâng cấp, tu sửa các công trình đường giao thông, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường… góp phần tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị, cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại, giao thông đi lại dễ dàng, nâng cao đời sống cho người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.