Góp phần xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao, ngay từ khi thành lập, Binh đoàn 15 tập trung ổn định biên chế tổ chức, xây dựng cơ sở hạ tầng. Năm 1986, Binh đoàn bắt tay vào việc vận động, tuyển dụng người lao động dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân, thành lập đội công nhân đồng bào dân tộc thiểu số có tên gọi Đội 711 thuộc làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai-Kon Tum (nay là huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), vận động đưa được 65 hộ, 98 lao động nhận trồng, chăm sóc 34 ha cao su.
 

  Làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê văn
Làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Lê văn

Do thói quen du canh-du cư, cây cao su lại chưa cho ra sản phẩm, mặt khác còn mang nặng tư tưởng lạc hậu, lại bị kẻ xấu kích động nên một số hộ, số lao động đã bỏ việc. Từ 65 hộ còn 22 hộ, từ 98 lao động còn 27 lao động. Tuy vậy, tập thể cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn vẫn bền bỉ, kiên trì, thuyết phục, vận động bằng các hình thức: giúp đỡ làm đất, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật trồng xen canh cây hoa màu các loại trong hàng băng các lô cao su chưa khép tán. Quá trình vừa làm cao su, cà phê, vừa trồng xen, cây ngắn ngày nuôi cây dài ngày, có thu nhập, đời sống được cải thiện và từng bước được nâng lên, ổn định hơn so với số hộ không vào làm với Binh đoàn. Từ mô hình này, Binh đoàn tiếp tục nhân rộng ra các đơn vị thành viên, quá trình vừa làm, vừa học hỏi, tham khảo thị trường lai ghép các giống cây cao su... Phương châm hành động là “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng”. Không dừng ở đó, những người lính Binh đoàn tìm ra “Mô hình hộ gia đình gắn kết” cùng nhau vượt qua khó khăn, vận dụng khoa học kỹ thuật, xóa bỏ các hủ tục để đạt những thành quả chung.

Trải qua gần ba thập kỷ, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 15 luôn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương các dân tộc thiểu số đùm bọc và che chở, chung sức xây dựng vùng đất đỏ bazan thành vùng đất giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng-an ninh. Trên 42.000 ha cao su trải khắp dọc theo vành đai biên giới của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và các nước bạn Lào, Campuchia, cho giá trị bằng những dòng nhựa trắng mỗi ngày có thể lên tới hàng tỷ đồng, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

 

Ảnh: Lê văn
Ảnh: Lê văn

Ngoài cây cao su, Binh đoàn trồng được 500 ha cà phê, 80 ha lúa nước, giải quyết việc làm cho trên 16.000 hộ (trong đó có hơn 8.000 hộ là đồng bào địa phương) với gần 10.000 lao động nhận khoán, chăm sóc cao su, cà phê, lúa nước, chiếm gần 50% tổng diện tích của Binh đoàn đang quản lý. Đi đôi với việc trồng cây công nghiệp, nông nghiệp, Binh đoàn còn làm được trên 1.000 km đường giao thông các loại; 3 trạm thủy điện với trên gần 100 km đường điện trung hạ thế; trên 100 hồ đập lớn, nhỏ; 6 nhà máy chế biến mủ cao su; 1 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; nhiều trạm thu sóng truyền hình; trên 100 nhà trẻ mẫu giáo; 7 trường tiểu học và trung học cơ sở... Đến nay, 100% hộ gia đình có đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, xe máy đi lại phục vụ sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn.

Có thể nói hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn 15 trên địa bàn Tây Nguyên được Đảng, Nhà nước, quân đội đánh giá không chỉ ở giá trị kinh tế, mà còn ở ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh... Đó là giá trị từ việc tạo lập ra các khu kinh tế mới ở vùng nông thôn, giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa, y tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nông thôn... Binh đoàn xứng đáng là con chim đầu đàn của quân đội trong phát triển kinh tế-quốc phòng-dân cư-xã hội và xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.

Lê văn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.