Chung tay phòng-chống bạo lực gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bạo lực gia đình luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Nhằm phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng này, thời gian qua, Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã xây dựng và đẩy mạnh hoạt động của các mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Phòng-chống bạo lực gia đình” tại địa phương.

Bên cạnh việc triển khai Luật Phòng-chống bạo lực gia đình đến các tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn, năm 2010, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Ayun Pa đã thành lập 10 CLB “Phòng-chống bạo lực gia đình” tại phường Sông Bờ. Mỗi CLB có một Ban chủ nhiệm gồm 3 người và 20 hội viên là các cặp vợ chồng tham gia.

 

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, các CLB đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ 20 hội viên ban đầu đã tăng lên 23-25 hội viên ở mỗi CLB. Hoạt động của các CLB đã tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống. Đặc biệt, bằng sự khéo léo, tế nhị và lý lẽ thuyết phục, các tổ hòa giải đã động viên và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng và nâng cao nhận thức cho các hội viên về bình đẳng giới cũng như cách giữ ấm hạnh phúc gia đình.

Trong số 10 CLB nói trên, CLB “Phòng-chống bạo lực gia đình” của tổ dân phố 7 hoạt động có hiệu quả nhất. CLB đã kịp thời động viên, giúp một số cặp vợ chồng đã ly thân trở về sum họp với nhau. Chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động, bà Nguyễn Thị Nhành-thành viên Ban Chủ nhiệm CLB cho biết: Để vận động được hội viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt và hòa giải thành công những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình các hội viên không phải là việc làm trong một sớm một chiều. Do vậy, chúng tôi thường động viên nhau phải kiên trì làm việc với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”. Có như vậy, CLB của chúng tôi ngày càng hoạt động sôi nổi và có hiệu quả hơn”.

Năm 2013, Phòng Văn hóa-Thông tin tiếp tục thành lập thêm CLB “Phòng-chống bạo lực gia đình” ở thôn Bôn Sar, xã Ia Rbol-nơi từng có một số phụ nữ Jrai tự tử vì không chịu được những hành vi bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Đến nay, CLB đã đi vào hoạt động khá nền nếp, bước đầu giúp cho các hội viên và nhân dân trên địa bàn thôn hiểu rõ hậu quả của bạo lực gia đình, qua đó giảm bớt được mâu thuẫn giữa các thành viên.

Ông Lê Minh Cường- Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Ayun Pa cho hay: việc thành lập các CLB “Phòng-chống bạo lực gia đình” hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên, làm sao để vận động được người dân tin tưởng và tham gia vào CLB, sinh hoạt đúng giờ, đúng số buổi, hiểu được tầm quan trọng của các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về phòng-chống bạo lực gia đình là cả một “chiến lược” lâu dài. Đặc biệt là ở những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc thành lập và duy trì hoạt động của các CLB gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, các CLB cũng đang gặp khó về kinh phí hoạt động. Ngoài kinh phí tổ chức tập huấn cho các báo cáo viên được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch hỗ trợ, tiền mua tài liệu sinh hoạt, điện thắp sáng, nước uống, công tác liên lạc đều được chi từ ngân sách của địa phương. Tuy nhiên, do ngân sách hạn hẹp nên nguồn hỗ trợ này cũng hạn chế, mỗi báo cáo viên chỉ nhận được tiền hỗ trợ cho một đêm tuyên truyền là 50 ngàn đồng. Riêng đội ngũ những người nằm trong Ban chủ nhiệm và các tổ hòa giải là những người làm tự nguyện, chưa có phụ cấp.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.