Phụ nữ thành phố Pleiku với phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Pleiku luôn đồng hành và là điểm tựa vững chắc của hội viên. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ cũng đáp ứng được yêu cầu của hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp, giúp nhiều chị em tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo

Theo bà Lê Thị Toan-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku, để hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thật sự phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hội viên, Hội đã xây dựng chỉ tiêu hoạt động hỗ trợ theo đặc thù của từng địa phương. Cùng với đó, Hội giao cho các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, câu lạc bộ: “Dệt thổ cẩm”, “Rau sạch”, tổ tiết kiệm xoay vòng, vần đổi công, tổ tiết kiệm-tín dụng, Câu lạc bộ “Nữ tiểu thương”, “Nữ doanh nghiệp...; xây dựng kế hoạch kết nghĩa giữa chi hội người Kinh với chi hội người dân tộc thiểu số nhằm giúp cho hội viên, phụ nữ trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số cách thức xây dựng gia đình, phát triển kinh tế...
 

Trang trại chăn nuôi heo của hội viên phụ nữ. Ảnh: Phương Dung
Trang trại chăn nuôi heo của hội viên phụ nữ. Ảnh: Phương Dung

Trên cơ sở các chỉ tiêu, hoạt động, Hội LHPN các cấp cũng tập trung khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và hướng dẫn chị em cách sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả. Cụ thể 5 năm qua (2007-2012), các cấp Hội đã đứng ra tín chấp vay vốn từ Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Chính sách Xã hội và vốn giải quyết việc làm của Trung ương Hội, số tiền tiết kiệm trong hội viên giải quyết cho hơn 6.000 lượt hội viên vay… Ngoài ra, các cấp Hội còn duy trì 812 tổ nhóm tiết kiệm xoay vòng và 160 tổ tiết kiệm tín dụng với số tiền trên 530 triệu đồng, giải quyết cho 568 chị vay với lãi suất thấp. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp cận nguồn vốn vay, sử dụng vốn vay hiệu quả và vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, phụ nữ người dân tộc thiểu số cũng đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tích cực lao động sản xuất với nhiều mô hình cây con giống mới, không ít gia đình có thu nhập từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, hàng năm, Hội chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý vốn vay, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi... hay tổ chức tham quan các mô hình như: trồng rau ngót sạch, nuôi gà sạch, nuôi heo hướng nạc, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp... Qua đó, các cấp Hội cũng khuyến khích hội viên thành lập các câu lạc bộ: “Nữ doanh nghiệp”, “Nữ tiểu thương”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Khuyến  nông”… nhằm giúp chị em chia sẻ khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong kinh doanh, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau giống, vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, toàn thành phố có 130 câu lạc bộ, trong đó có 21 câu lạc bộ về hỗ trợ phát triển kinh tế

Song song với việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội còn giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ thông qua các hình thức như: chia sẻ kinh nghiệm, cho mượn vốn, đất sản xuất, cho mượn cây-con giống, vật tư phân bón, giúp ngày công lao động... 5 năm qua, các cấp Hội đã trực tiếp giúp và vận động hàng ngàn hội viên có điều kiện giúp cho 3.820 chị phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 1.271 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ) vay không lấy lãi với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Mặt khác, các cấp Hội còn duy trì 85 triệu đồng trong Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, giải quyết cho 425 lượt hội viên là người dân tộc thiểu số vay.
 

Đặc biệt, mô hình “nuôi heo đất”, “hũ gạo tình thương” cũng đã thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia và tính từ năm 2007 đến nay, các cấp Hội đã tiết kiệm được 16.229 kg gạo và trên 2 tỷ đồng, trích giúp cho 1.113 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hưởng ứng 65 năm Ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, hội viên toàn thành phố còn thực hiện tiết kiệm 5.000 đồng/tháng nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Hay hưởng ứng cuộc vận động “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo vượt khó” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội đã xây dựng và sửa chữa 36 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ 24 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 24 con bò giống; tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi và trao 10 sổ tiết kiệm cho 10 hộ phụ nữ nghèo.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.