Huyện Kbang quan tâm xây dựng hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các cấp, các ngành ở Kbang luôn chú trọng đến vấn đề nước sạch-vệ sinh môi trường và coi đây là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng để góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đã được huyện Kbang triển khai thực hiện qua các phong trào thi đua như: Xây dựng cơ quan, công sở xanh-sạch-đẹp; gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa… và bằng nhiều việc làm cụ thể như tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, kênh mương, bảo vệ nguồn nước. Đặc biệt, huyện đã quan tâm đến việc cấp nước sạch và cải thiện vệ sinh môi trường cho người dân thông qua các chương trình cấp nước phân tán, nước tự chảy, hỗ trợ làm nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi…

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đã gặp không ít khó khăn trong công tác này. Chẳng hạn như xã Tơ Tung có 3 công trình cấp nước tự chảy, phục vụ cho 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng việc bảo quản, phát huy hiệu quả của các công trình chưa tốt. Thêm vào đó, do nặng về phong tục, tập quán sinh hoạt, chăn nuôi của bà con ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của xã còn hạn chế. Hiện địa phương chỉ có 20% số hộ có đủ 3 công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước đạt chuẩn.

Trước thực trạng này, địa phương đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Xuân Nam-Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đang tập trung tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, như xử lý rác thải đúng quy định,  sử dụng các công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh, vận động các gia đình có điều kiện xây dựng các công trình vệ sinh tự hoại. Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thì xã vận động bà con đăng ký tham gia vay vốn cũng như thực hiện các chương trình hỗ trợ vệ sinh môi trường. Tơ Tung phấn đấu đến năm 2015 sẽ hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trên địa bàn.

Còn đối với xã Đông, việc sử dụng nước sạch của dân cư trên địa bàn chủ yếu là bằng giếng đào. Nhưng một số làng đồng bào dân tộc thiểu số bình quân 7 đến 8 hộ mới có 1 giếng, nên bà con thường thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Theo ông Đinh Văn Bơn-Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương đang vận động nhân dân xây dựng thêm các giếng nước và giữ vệ sinh môi truờng; xã sẽ tiếp tục xây bể, khoan giếng để lấy nước phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, so với Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí về môi trường ở huyện Kbang còn có một số chỉ tiêu chưa đạt. Để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường diễn ra từ ngày 29-4 đến 6-5 và duy trì đến hết Ngày Môi trường thế giới 5-6, huyện Kbang đã có kế hoạch tổ chức triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Kế hoạch này đã được các ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia thực hiện. Anh Bùi Tiến Phương-Bí thư Huyện đoàn Kbang cho biết: “Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện sẽ triển khai dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; đặc biệt là làm vệ sinh tại các bể nước sạch, công trình nước tự chảy. Đồng thời, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo cho Đoàn cơ sở  ra quân bằng tuần lễ xanh, ngày thứ bảy và chủ nhật xanh để sửa sang nhà cửa, dọn vệ sinh chuồng trại, tạo môi trường xanh-sạch-đẹp ở tất cả các thôn, làng”.

Huyện Kbang đang phấn đấu đến năm 2015 sẽ đạt được các tiêu chí về môi trường. Huyện đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm về môi trường; tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn; rà soát, cải tạo hệ thống thoát nước các điểm khu dân cư bị ô nhiễm; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động thu gom rác thải… Thực hiện tốt các công việc này sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Minh Ngân-Hồng Hạnh
 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.