253 tỷ đồng cho nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Bùi Văn Tam-Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn Gia Lai cho biết: 5 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã đầu tư cho địa phương gần 83 tỷ đồng để xây dựng 275 công trình nước sạch các loại, nâng tỷ lệ hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh từ 52% lên 80%. Theo kế hoạch, từ nay đến 2015, chương trình này tiếp tục đầu tư cho địa phương khoảng 253 tỷ đồng để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường.

Tại làng Ơi Nu B, xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) một công trình nước sạch đang triển khai xây dựng, với trị giá 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015.     Dự kiến khoảng giữa tháng 9 tới, công trình sẽ hoàn thành, cấp nước sinh hoạt cho 180 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu (tất cả đều là người Jrai).  Ông Kpă Minh-Trưởng thôn Ơi Nu B cho biết: “Từ trước đến nay, người Jrai ở đây chỉ quen ra sông Ba gùi nước về sinh hoạt, vừa khó khăn, vất vả lại vừa mất vệ sinh. Nay được Nhà nước đầu tư công trình này bà con rất phấn khởi”.

Tìm nước sinh hoạt. Ảnh: Quốc Học
Tìm nước sinh hoạt. Ảnh: Quốc Học
Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, công tác quản lý, khai thác công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chưa được quan tâm đúng mức nên tình trạng công trình xuống cấp, ngừng hoạt động chiếm tỷ lệ cao.


Cụ thể như các giọt nước tự chảy ở 2 làng thuộc xã Al Bá (huyện Chư Sê) đã ngừng hoạt động, người dân phải đi gùi nước từ xa. Công trình nước sạch ở xã Kông Yang (huyện Kông Chro) phục vụ cho khoảng 100 hộ cũng đã cạn kiệt, người dân phải sử dụng nước sông Ba hết sức ô nhiễm do chất thải của các nhà máy ở thượng nguồn đổ về. 

Trong khi đó, công trình nước sạch tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang (do tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ), có công suất 723 m3/ngày đêm, đáp ứng cho khoảng 10 ngàn dân, đưa vào sử dụng đã một năm qua, nhưng đến nay chỉ vẻn vẹn 70 hộ sử dụng, mỗi tháng chỉ dùng khoảng 1 ngàn m3 nước, không đủ để trả tiền điện bơm nước. Còn ở thôn Đức Hưng, xã Ia Nan (huyện Đức Cơ), mùa khô vừa qua, người dân phải tự đào giếng ven suối để lấy nước nhưng cũng bị cạn kiệt, phải đi mua từng can nước cách xa 5 km.
Quốc Học

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.