Phấn đấu năng suất bình quân tăng 2 tấn quả tươi/ha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ Công ty Cà phê 706 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và học tập Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh. Đ.Y.JPG
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh. Đ.Y

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, năm 2016, Đảng bộ Công ty 706 đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả quan trọng. Về sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng giao khoán vườn cây của công ty đạt 1.627 tấn quả tươi. Năng suất bình quân cà phê kinh doanh đạt 9 tấn quả tươi/ha. Tổng doanh thu 43 tỷ đồng, lợi nhuận 2,6 tỷ đồng, nộp ngân sách 2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng. 100% công nhân của Công ty được thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi theo quy định. Về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được kiện toàn và tăng cường. Qua đánh giá chất lượng cuối năm, Đảng bộ có 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ…

Năm 2017, Đảng bộ Công ty phấn đấu 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% chi bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu năng suất bình quân cà phê kinh doanh đạt 11 tấn quả tươi/ha, thu nhập bình quân đạt 3,7 triệu đồng/người/tháng.

 

Đảng ủy Công ty tặng giấy khen cho 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Ảnh. Đ.Y
Đảng ủy Công ty tặng giấy khen cho 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Ảnh. Đ.Y

Dịp này, 5 tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng ủy Công ty tặng giấy khen.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm