Lực lượng vũ trang huyện Mang Yang: Nâng cao chất lượng công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh công tác dân vận, vận dụng sáng tạo các loại hình công tác dân vận phù hợp với tình hình địa phương. Đặc biệt, từ năm 2012, thực hiện 6 chủ trương mới của Quân khu 5, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương, các đơn vị quân đội, Công an đứng chân trên địa bàn tiến hành công tác dân vận đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

  Tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp năm học mới. Ảnh: K.N
Tặng xe đạp cho học sinh nghèo nhân dịp năm học mới. Ảnh: K.N

Theo đó, đơn vị đã vận động quyên góp được 1.366 kg gạo, 1.434 bộ quần áo, hỗ trợ đột xuất 800 kg gạo cho 8 gia đình học sinh nghèo Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng. Nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà cho 86 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện công tác quân-dân y kết hợp, đơn vị đã tổ chức khám-chữa bệnh cho 3.500 lượt nhân dân ở 4 xã khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo lực lượng dân quân, dự bị động viên huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận được 3.971 ngày công, nạo vét 86 km kênh mương thủy lợi, vệ sinh, sửa chữa 86 km đường liên thôn, tu sửa 27 trường học, nhà rông, giọt nước, trồng mới hàng ngàn cây xanh; giúp hàng ngàn ngày công cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 5 năm (2011-2015), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân phát quang, mở rộng, đổ bê tông 3 km đường làng, xây dựng 2 sân bóng chuyền tặng làng Kret Krot (xã Hà Ra) và làng Kon Brung (xã Ayun); khôi phục và tổ chức Hội thi văn hóa cồng chiêng tại địa bàn xã Hà Ra.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các doanh nghiệp tặng 2.850 suất quà trị giá hơn 855 triệu đồng cho nhân dân các xã khó khăn; tặng 21 chiếc xe đạp, 11 đợt quà cho các em học sinh nghèo xã Đak Ta Ley và Ayun.

Được Huyện ủy phân công phụ trách làng Kret Krot và làng Kon Brung, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cử tổ dân vận xuống làng tổ chức “Ngày hội bánh chưng” cùng đồng bào đón Tết cổ truyền; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương, các trường học, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; đội văn hóa tuyên truyền cơ sở, đội chiếu phim của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức được 11 đêm giao lưu văn nghệ, thu hút hơn 10 ngàn lượt người dân.

Đặc biệt, năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh kết hợp với nguồn vốn của UBND huyện đầu tư xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa, tặng 7 con bò giống, 6 ti vi và các loại vật dụng sinh hoạt cho các  hộ gia đình khó khăn. Cùng với đó là cử cán bộ có kiến thức thường xuyên tư vấn về đầu tư, phát triển kinh tế, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng nguồn thu nhập góp phần cải thiện đời sống. Nhờ sự hỗ trợ của đơn vị mà có 9 hộ dân thoát nghèo bền vững.

 Nguyễn Khắc Nhân

Có thể bạn quan tâm