Công an huyện Kông Chro: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Kông Chro nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tội phạm trộm cắp xảy ra nhiều

Theo thống kê của Công an huyện Kông Chro, trong năm 2017, trên địa bàn huyện đã xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, 25 vụ phạm pháp kinh tế, 7 vụ phạm pháp môi trường và 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, 13 người bị thương. Về phạm pháp hình sự, nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản (8 vụ, 8 đối tượng) và cố ý gây thương tích (7 vụ, 11 đối tượng). Hoạt động của các loại tội phạm này đã gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

Công an huyện Kông Chro tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm. Ảnh: N.T
Công an huyện Kông Chro tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm. Ảnh: N.T

Mới đây nhất, trên địa bàn xã Yang Nam đã xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng Đinh Văn Meih (SN 1992, trú tại làng Ya Ma, xã Yang Nam) đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà để bắt trộm 2 con dê rồi đem bán cho Đinh Hlót (làng Hle Hlang, xã Yang Trung). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Kông Chro đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản.

Thượng tá Ngô Xuân Cường-Phó Trưởng Công an huyện Kông Chro, cho biết: Tình trạng trộm cắp tài sản như: bò, dê, xe máy... xảy ra nhiều. Thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp tài sản là các đối tượng lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài. Mặt khác, thói quen nhốt trâu bò ngoài rẫy hay thả rông cùng việc sơ hở trong bảo vệ tài sản của người dân đã tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra, mật phục và tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ, dán thông báo tại nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình.

Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả

Trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích diễn biến phức tạp, Công an huyện Kông Chro đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công an huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo các lực lượng trực thuộc thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ các ngày lễ, Tết.

Cụ thể, thời gian qua, Công an huyện đã triển khai, duy trì 5 chốt chặn và 1 tổ tuần tra, mật phục với gần 3.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; các tổ tự quản tuần tra đêm cũng đã duy trì hoạt động thường xuyên với hơn 3.680 lượt thành viên và gần 13.900 lượt Công an viên các xã, thị trấn tham gia. Công an huyện đã cảm hóa giáo dục 107 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy. Ngoài ra, đơn vị đã thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện và dán công khai tại các điểm công cộng để nhân dân trên địa bàn huyện nắm rõ, chủ động phòng tránh.

Trong năm 2017, một mô hình mới được Công an huyện Kông Chro triển khai có hiệu quả là “Camera giám sát an ninh trật tự”. Ngoài việc hỗ trợ công tác phòng-chống tội phạm, ngăn ngừa kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, việc lắp đặt camera giám sát còn phát huy thế mạnh trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự. Thời gian qua, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã phát huy tác dụng, giúp lực lượng Công an phát hiện, làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Hiện nay, Công an huyện đã gắn được 14 camera tại các ngã ba, ngã tư và các vị trí trọng điểm thường xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng-chống tội phạm, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa. Đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố và phát huy các mô hình phòng-chống tội phạm, tự quản về an toàn giao thông như “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự”, “Tiếng loa giao thông”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự”.

Với những biện pháp hữu hiệu trong công tác phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Công an huyện Kông Chro đã góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm