Bắt kẻ trộm ô tô tiền tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Đông không làm rõ được nguồn gốc chiếc xe vì đăng ký xe mang tên Công ty T.H. Liên hệ công ty này, Cảnh sát Giao thông biết được chiếc xe bị mất trộm chiều 12-1.

 
Đặng Xuân Đông (giữa) và chiếc xe tang vật
Đặng Xuân Đông (giữa) và chiếc xe tang vật


Ngày 14-1, Đại úy Nguyễn Xuân Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông 1-18 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết trưa 13.1, tại Km 76+800 quốc lộ 18 thuộc P.Phương Đông, TP. Uông Bí, Quảng Ninh, tổ công tác thuộc đơn vị phát hiện ô tô BS 17A-062.02 chạy hướng Uông Bí-Đông Triều có nhiều nghi vấn nên theo dõi.

Đến Km 73, thuộc xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, ô tô rẽ vào một xưởng sửa chữa thì bị Cảnh sát Giao thông kiểm tra. Công an phát hiện nhiều vết xước, móp méo trên xe nhưng tài xế Đặng Xuân Đông (33 tuổi, ở xã Vũ Đông, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) không giải thích được, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe. Người này cũng không làm rõ được nguồn gốc chiếc xe vì đăng ký xe mang tên Công ty T.H (tổ 46, Bồ Xuyên, TP. Thái Bình). Liên hệ công ty này, CSGT biết được chiếc xe bị mất trộm chiều 12.1.

Đông khai đã trộm xe và lái ra Quảng Ninh tiêu thụ. Công an tạm giữ Đông để điều tra và làm thủ tục trả lại chiếc xe trị giá khoảng 1 tỷ đồng cho đại diện Công ty T.H.

Theo Thanhnien
 

Có thể bạn quan tâm