Tấn công bằng hung khí ở chùa, 1 người chết và nhiều người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ việc xảy ra tầm 10 giờ sáng 5-10 tại chùa Bửu Quang, đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Nguồn tin của ANTĐ cho hay, hung thủ bị bắt giữ, 1 người chết và khoảng 5 người khác bị thương.
 

Hiện trường ngôi chùa Bửu Quang bị phong tỏa để điều tra.
Hiện trường ngôi chùa Bửu Quang bị phong tỏa để điều tra.

Nghi can gây án bị bắt giữ được xác định là một người tu hành tại chùa Bửu Quang có pháp danh Thiện Huy, chừng 25 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, 10 giờ sáng 5-10 Thiện Huy có mâu thuẫn cự cãi với một người tu tại chùa có pháp danh Nguyên Tuệ. Sau đó Thiện Huy xuống bếp cầm dao xông lên tấn công làm cho sư thầy Nguyên Tuệ bị thương tích.

Nhiều người có mặt trong chùa can ngăn cũng bị Thiện Huy dùng dao tấn công gây thương tích mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Các nạn nhân được đưa đến nhiều bệnh viện ở địa phương cấp cứu. Trong đó một cụ bà hơn 80 tuổi, chưa rõ lai lịch, đã tử vong tại bệnh viện Quân đoàn 4.

 

Thiện Huy bị một số người tại hiện trường tước đoạt hung khí, khống chế giao cho Công an địa phương.
Thiện Huy bị một số người tại hiện trường tước đoạt hung khí, khống chế giao cho Công an địa phương.

Hiện có 3 người đang cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức gồm: Nguyễn Văn Mạo (SN 1952), Trần Minh Đức (SN 1962) và Lê Văn Lĩnh (SN 1984). 3 người này đều là người tu hành tại chùa Bửu Quang.

Hiện Công an đang phong tỏa hiện trường chùa Bửu Quang và khu vực xung quanh để khám nghiệm, điều tra.

Theo ANTĐ

Có thể bạn quan tâm