Dùng xà cạy phóng chết đồng nghiệp vì câu trách móc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy ông Hồng đi làm muộn nên ông Hòa trách móc. Bực tức, ông Hồng dùng xà cạy phóng về phía ông Hòa khiến nạn nhân tử vong.

 Bị cáo Lê Văn Hồng tại phiên xử ngày 17-10.
Bị cáo Lê Văn Hồng tại phiên xử ngày 17-10.


Sáng 17-10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Lê Văn Hồng (SN 1965, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Qua quá trình điều tra làm rõ, Lê Văn Hồng và ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1967, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) cùng làm với nhau trong một tổ thợ xây dựng.

Sáng 9/7, ông Hồng đi làm muộn, thấy vậy ông Hòa có trách móc nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi cự, thách thức lẫn nhau. Được mọi người khuyên can nên cả hai tiếp tục làm việc. Trong lúc làm việc, nghe ông Hòa chửi bậy với mình, quá bực tức ông Hồng đã cầm chiếc xà cạy phóng về phía ông Hòa.

Chiếc xà cạy lao thẳng cắm vào ngực trái ông Hòa. Thấy vậy mọi người vội đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Hòa đã tử vong sau đó.

Biết tin ông Hòa đã tử vong, sáng hôm sau, Lê Văn Hồng đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa, Lê Văn Hồng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hồng mức án 13 năm tù giam với tội danh “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 72,6 triệu đồng, cấp dưỡng cho bố đẻ của nạn nhân mỗi tháng 300.000 đồng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm