Nghi can cướp giật tài sản tử vong do nhảy xuống hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 9 giờ 10 phút ngày 18-7, Phan Thế Vĩnh (SN 1991, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1-7-2016, tại cửa hàng điện thoại di động Giá Tốt (212 Phan Đình Phùng, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), anh Trần Công Hùng (SN 1993, chủ cửa hàng) đang đứng bán hàng thì có một thanh niên đến hỏi mua 2 điện thoại di động Samsung Note 4 và Samsung Note 5 (tổng trị giá 18 triệu đồng). Lợi dụng lúc anh Hùng sơ hở, nam thanh niên trên đã giật 2 chiếc điện thoại di động rồi leo lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Hùng đã đến Công an phường Yên Đổ trình báo vụ việc. Qua hình ảnh thu được từ camera an ninh tại cửa hàng điện thoại di động, Công an phường Yên Đổ xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên là Phan Thế Vĩnh (sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai). Dù đang thời gian nghỉ hè, nhưng Vĩnh không về nhà tại thị trấn Ia Kha mà thuê trọ tại đường Nguyễn Đường (phường Ia Kring, TP. Pleiku) để ở.

Đến 6 giờ 45 phút ngày 18-7, nhận được thông tin Vĩnh đang có mặt tại nơi trọ, tổ công tác của Công an phường Yên Đổ đã đến để mời Vĩnh về cơ quan làm việc. Khi thấy bóng lực lượng Công an, Vĩnh đã quay đầu bỏ chạy vào khu vực hồ Diên Hồng (phường Ia Kring) rồi lao xuống hồ định bơi qua bên kia bờ để tẩu thoát. Tuy nhiên, khi còn cách bờ hồ khoảng 6-7 mét, Vĩnh có dấu hiệu đuối nước. Thấy vậy, tổ công tác vừa tri hô, vừa nhảy xuống nước tìm cách cứu Vĩnh nhưng do hồ sâu, trời lạnh nên một thành viên trong tổ công tác cũng bị đuối nước theo. Ngay sau đó, Thượng sĩ Bùi Thanh Hưng (chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ bảo vệ mục tiêu Công viên Diên Hồng) cùng một số người dân đang đi tập thể dục gần đó quăng phao xuống hồ rồi bơi ra đưa Vĩnh vào bờ. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, Vĩnh được tổ công tác và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 9 giờ 10 phút cùng ngày thì Vĩnh tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Pleiku phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm