"Ma men" đánh chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê đang tạm giữ đối tượng Lê Thạnh (SN 1973, trú tại tổ 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 Đối tượng Lê Thạnh. Ảnh: Vĩnh Phúc
Đối tượng Lê Thạnh. Ảnh: Vĩnh Phúc

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Chư Sê, khoảng 12 giờ ngày 14-7, Thạnh cùng anh Trần Văn Phương (SN 1975) và anh Nguyễn Văn Được (SN 1971, cùng trú tại tổ 1, thị trấn Chư Sê) ngồi uống rượu tại nhà Thạnh.

Trong khi uống rượu, 3 người nói chuyện ồn ào khiến anh Lê Quốc Vy (SN 1973, trú tại tổ 12, thị trấn Chư Sê) đang nằm ngủ trong nhà Thạnh tỉnh dậy. Sau đó, giữa Thạnh và anh Vy đã nảy sinh mâu thuẫn.

Sẵn hơi rượu trong người, Thạnh liền dùng chân tay đấm, đá nhiều cái vào ngực, cổ, mặt anh Vy rồi bỏ sang nhà anh Trần Văn Phương uống rượu tiếp. Đến 16 giờ cùng ngày, Thạnh về nhà thì phát hiện anh Vy đã chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Chư Sê đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của anh Vy.

Đến chiều 14-7, Công an huyện Chư Sê đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thạnh.

Tại Cơ quan Điều tra, Thạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của ảnh Lê Quốc Vy.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm