29 năm tù cho đôi vợ chồng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt đôi vợ chồng (cùng trú tại 23 Tố Hữu, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum) là Lê Đình Trân (SN 1980, nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần Minh Đức) 20 năm tù và vợ là Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1981, nguyên là cán bộ Cục Thuế tỉnh Kon Tum) 9 năm tù, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông qua mối quan hệ là bạn học phổ thông, từ năm 2009 đến 2013 vợ chồng Trân-Nguyệt đã nhiều lần vay tiền của Trần Thị Liễu (trú 69S Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum) với số tiền trên 23,762 tỷ đồng. Trân và Nguyệt đã dùng số tiền trên vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Khi thấy không còn khả năng trả nợ cả 2 đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14-6-2013 cả 2 đã bị Công an bắt khi đang trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Duy Tân

Có thể bạn quan tâm