Thừa Thiên-Huế: Vờ thuê nhà trọ rồi dùng dao khống chế, cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-6, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa nhanh chóng truy bắt hai tên cướp nguy hiểm, có hành vi gây án vô cùng manh động và táo tợn.

Công an TP. Huế lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tấn Sơn. Ảnh: Bùi Oanh
Công an TP. Huế lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tấn Sơn. Ảnh: Bùi Oanh

Theo thông tin ban đầu: Ngay khi nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Quảng, 72 tuổi, trú tại 14/93 đường Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, TP. Huế bị hai đối tượng nam thanh niên vào nhà dùng dao khống chế cướp đi số tài sản 6,6 triệu đồng. Thủ đoạn gây án: Hai tên cướp mặt bịt khẩu trang, vờ vào hỏi thuê phòng và quan sát thấy bà Quảng ở nhà một mình nên xông vào dùng dao khống chế, dùng băng keo trói hai tay và bịt miệng, cướp tài sản rồi tẩu thoát bằng phương tiện taxi.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an TP. Huế nhanh chóng xác lập chuyên án, triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng truy bắt hung thủ. Với tinh thần kiên quyết tấn công các loại tội phạm, ngay trong đêm các mũi trinh sát hình sự Công an TP. Huế lên đường truy bắt đối tượng gây án. Từ nhiều nguồn tin trinh sát và sự giúp đỡ của nhân dân lực lượng Trinh sát Hình sự Công an TP. Huế đã phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Tấn Sơn (SN 1991, trú tại thôn 4, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) và Đào Văn Định (SN 1993, thôn 8, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Phối hợp Công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Công an TP. Huế mời Sơn lên điều tra. Sau một hồi quanh co chối tội nhưng trước chứng cứ không thể chối cãi cuối cùng Sơn phải cúi đầu khai nhận đã cùng Định gây ra vụ cướp manh động và táo tợn nói trên. Qua điều tra, Sơn và Định khai nhận: Do không có công ăn việc làm, lại nghiện game và thiếu sự quản lý của gia đình cả hai rủ nhau mua công cụ, phương tiện: dao, băng keo... vào Huế quan sát, chọn địa điểm gây án. Trước khi gây án Sơn đã đến nhà bà Quảng để thuê trọ, nắm rõ quy luật sinh hoạt gia đình nên y chọn thời điểm 8 giờ ngày 16-6 khi bà Quảng ở nhà một mình để gây án. Nhưng cả hai không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn đã bị lực lượng Trinh sát Hình sự Công an TP. Huế nhanh chóng bắt giữ khi tưởng đã lẩn trốn... an toàn tại Quảng Bình.

Thượng tá Võ Xuân Thiện-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Huế cho biết, hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sơn và Đào Văn Định để xử lý nghiêm hành vi cướp tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, mở rộng vụ án điều tra làm rõ các vụ án có liên quan.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm