Nhóm cướp 9X sa lưới pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Hữu Đức Toàn (SN 1995, trú tại xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản với thủ đoạn hết sức táo tợn, liều lĩnh. Chân dung nhóm cướp 9X này vừa bị Công an TP. Pleiku vạch trần sau nhiều tháng tích cực điều tra truy xét.

  Đối tượng Hiếu và Toàn tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Vĩnh Phúc
Đối tượng Hiếu và Toàn tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Vĩnh Phúc

Trước tình hình những tháng đầu năm 2014 liên tiếp xảy ra các vụ cướp với thủ đoạn hết sức táo tợn và liều lĩnh, Công an TP. Pleiku quyết định mở chuyên án và giao cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội huy động tối đa lực lượng điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Do thông tin mà các bị hại trình báo quá ít ỏi nên công tác điều tra của cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng với quyết tâm không để tội phạm nhởn nhơ ngoài xã hội, cộng với sự nỗ lực, kiên trì của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, chân dung nhóm cướp cũng dần dần lộ diện. Liên tiếp trong các ngày 10 và 12-3-2014, được sự vận động của Công an TP. Pleiku, 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Đức Toàn, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1997), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1997) và Đinh Văn Hiếu (SN 1999, cùng trú tại xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) đã ra đầu thú. Tiếp đó, đến ngày 20-3, Công an TP. Pleiku đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bảo Anh Quân (SN 1998, trú tại xã Chư Hdrông, TP. Pleiku).

Tại Cơ quan Điều tra, qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận, để có tiền ăn nhậu, chơi game, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8-2013, bọn chúng đã cùng nhau thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn TP. Pleiku. Cụ thể, vào tháng 1, Toàn cùng Hiếu, Hiệp, Hải, Quân và một đối tượng khác (hiện chưa xác định được lai lịch) mang theo gậy gỗ, rựa đi tới khu biệt thự Phượng Hoàng (xã Trà Đa) nhằm tìm người cướp tài sản. Tại đây, thấy một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện, Toàn và Hiếu đã cầm gậy, rựa đến đe dọa đánh, chém rồi cướp 2 điện thoại di động và 450 ngàn đồng.

Tiếp đó, đến 21 giờ ngày 24-4, Toàn cùng Hiệp, Hiếu và Trần Mậu Định (SN 1996, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) chở nhau trên 1 xe máy, mang theo dao, rựa đến địa bàn xã Trà Đa. Khi phát hiện anh Trương Quốc Dũng và chị Phạm Thị Thùy Dương (cùng trú tại TP. Pleiku) đang đứng nói chuyện, Toàn nói Hiệp đứng đợi ngoài đường rồi cùng Hiếu và Định đi đến chỗ anh Dũng, chị Dương. Vừa tới nơi, Hiếu nhảy xuống xe, cầm dao chém một nhát vào tay anh Dũng. Khi anh Dũng bỏ chạy, Toàn cầm rựa tiến đến chỗ chị Dương đe dọa rồi lục túi lấy 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Y. Cướp xong chiếc điện thoại, Toàn còn cầm rựa chém một nhát vai trái chị Dương rồi lấy luôn chiếc xe Honda Vision BKS 81B1-286.07 của chị Dương. Cả nhóm bỏ chạy về khu vực đồi thông thuộc tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku rồi vứt lại chiếc xe vừa cướp được. Sáng hôm sau, Toàn đem bán chiếc điện thoại cướp của chị Dương được 800 ngàn đồng rồi chia cho đồng bọn tiêu xài.

Thấy việc cướp tài sản quá dễ dàng, tối 3-8, Toàn rủ 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi trên 2 xe máy, mang theo dao đến Khu Đô thị Cầu Sắt. Tại đây, thấy anh Nguyễn Trung Đức (trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81P1-043.36 đi dạo, Toàn liền kề dao vào cổ anh Đức cướp 1 áo da và 1 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn mở cốp xe máy của anh Đức lấy 4 cái kéo cắt tóc và 1 đôi giày da để bên trong rồi cùng nhau bỏ chạy. Khi chạy ngang qua đường Ngô Thì Nhậm (phường Phù Đổng), phát hiện anh Võ Ngọc Viễn đi làm về đang đứng mở cổng, Toàn liền dừng xe, bước xuống kề dao vào cổ anh Viễn rồi cướp 1 điện thoại di động hiệu HTC và 1 chiếc ví da bên trong có 40 ngàn đồng.

Ngoài 4 vụ cướp trên, trong tháng 5 và tháng 6-2013, Toàn còn cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp tại địa bàn xã Diên Phú, TP. Pleiku. Trong 2 vụ cướp này, bọn chúng đã lấy được 4 điện thoại di động của hai cặp nam nữ rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Hữu Đức Toàn, Đinh Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Bảo Anh Quân về hành vi cướp tài sản. Đồng thời, Công an TP. Pleiku cũng đang tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm cướp tuổi 9X này để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm