Trong thời gian gần đây, tại TP. Pleiku xuất hiện một số tin đồn thổi gây hoang mang dư luận về hàng trăm phạm nhân trốn trại ra gây hàng loạt vụ trấn cướp tại Gia Lai, Kon Tum làm nhiều người lo sợ khi đi lại trên đường. Bên cạnh đó, trong lúc Cơ quan Điều tra đang truy tìm thủ phạm vụ cướp tài sản táo bạo xảy ra cuối tháng 5-2009 tại địa bàn phường Đống Đa, TP. Pleiku thì có tin chồng nạn nhân bị bắt vì tội giết vợ…
Qua tìm hiểu tại cơ quan chức năng, có thể khẳng định những tin đồn trên hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ. Vừa qua, ở địa bàn tỉnh hoàn toàn không có trường hợp nào trốn trại ra ngoài gây án hoặc phụ nữ bị cướp chặt tay lấy vàng như đồn thổi. Hiện, trên địa bàn tỉnh, phần lớn số đối tượng có lệnh truy nã là những kẻ sau khi gây án tìm cách bỏ trốn. Riêng các trường hợp phạm nhân trốn trại, gần đây Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh nhận được thông báo của Công an tỉnh Bình Phước và tỉnh Quảng Ninh về 2 phạm nhân trốn trại có thể dạt đến Gia Lai ẩn náu vì có người quen tại địa phương. Tuy nhiên, sau đó Công an Quảng Ninh đã bắt lại đối tượng trốn trại, còn trường hợp thứ hai của trại giam Bình Phước không thấy xuất hiện đến Gia Lai. Hơn nữa, nếu xảy ra việc tù trốn trại thật sự, lực lượng Công an sẽ huy động chốt chặn, truy lùng ráo riết, không thể có chuyện để bọn tội phạm lộng hành như tin đồn thất thiệt trên.
Phòng PC14 họp án. Ảnh: Thanh Khiết
Bên cạnh đó, gần đây trong dư luận xôn xao bàn tán tin Công an đã bắt bác sĩ Phan Trọng Sơn về hành vi giết vợ. Qua làm việc với Thượng tá Trương Thanh Phong- Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh được biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20-5-2009, khi từ cơ quan trở về nhà tại số 38, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đống Đa, TP. Pleiku, bác sĩ Phan Trọng Sơn (SN 1960, Trưởng khoa Nội 3, Viện Quân y 211) phát hiện vợ mình là bà Nguyễn Thị Lĩnh (SN 1969) bị bóp siết cổ đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Nạn nhân vẫn đang được cấp cứu chưa hồi tỉnh. Bước đầu xác định, hung thủ lấy đi một số tài sản của gia đình nạn nhân trước khi tẩu thoát. Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, truy tìm thủ phạm nhưng chưa có kết quả. Thượng tá Trương Thanh Phong khẳng định, thông tin Cơ quan Điều tra bắt, giam bác sĩ Sơn là hoàn toàn bịa đặt với dụng ý không tốt nhằm hạ uy tín cá nhân. Có thể một số người đã suy diễn vì sau khi xảy ra vụ cướp, bác sĩ Sơn là người đầu tiên phát hiện vụ việc, khẩn trương sơ cứu và gọi mọi người cùng đưa vợ vào Bệnh viện 211 cấp cứu. Vì vậy, Cơ quan Điều tra có mời bác sĩ Sơn đến hỏi về số tài sản của gia đình bị cướp cũng như một số thông tin liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện chưa có cơ sở, tài liệu nào khẳng định bác sĩ Sơn hãm hại vợ. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập chuyên án giao các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tập trung điều tra vụ án trên. Thượng tá Trương Thanh Phong cho biết thêm, sẽ sớm công bố khi có kết quả điều tra và mong được nhân dân giúp đỡ, cung cấp cho lực lượng Công an những nguồn tin liên quan đến vụ án cũng như trong công tác phòng- chống tội phạm; đồng thời sẽ xử lý nghiêm nếu truy tìm ra kẻ tung các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân.
Ngày 15-5, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý nhóm 4 đối tượng về các hành vi chế tạo, mua bán và tàng trữ súng, công cụ hỗ trợ trái phép, nguy hiểm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Công (sinh năm 1980, ở huyện Kim Thành, Hải Dương) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Một đường dây buôn bán động vật hoang dã vừa được Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đấu tranh, bóc gỡ thành công, giải cứu 17 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang điều tra theo quy định, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.
Ngày 14/5, Công an huyện Đam Rông cho biết đã triệu tập, tuyên truyền, giáo dục đối tượng nam thanh niên lái xe máy bằng chân trên Quốc lộ 27 vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
(GLO)- Nhiều nhà dân nằm sát mặt đường, thậm chí trong hành lang an toàn giao thông khiến tầm nhìn tại hầu hết các nút giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.
(GLO)- Cùng với việc vận động người dân học lấy giấy phép lái xe hạng A4, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai việc dán phản quang trên xe công nông nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.
(GLO)- TTXVN tại Lào ngày 12/5 đưa tin Cơ quan Cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Bokeo, Bắc Lào đã triệt phá một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn và nhiều tang vật liên quan.
Mặc dù bị tạm tước giấy phép lái xe, ngày 30/9/2023, Hoàng Văn Tính vẫn điều khiển xe ôtô khách Thành Bưởi chạy tuyến TP Hồ Chí Minh-Đà Lạt, gây tai nạn làm chết 5 người, bị thương 4 người.
Ngày 13/5, Công an thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lưu Văn Thức (26 tuổi), trú tại thôn Lệc, xã Pờ Y khi vừa trộm cắp một chiếc xe máy của người dân trên địa bàn.
Sáng 13-5, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa bắt giữ 4 đối tượng tham gia bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Châu Thành A, giải cứu an toàn con tin.
Nguyễn Thị Thanh Phước đưa ra thông tin cá nhân gian dối là phó giám đốc một công ty có khả năng duyệt vay vốn với số tiền vay là 5 triệu USD, lãi suất 0,03%/tháng.
Nhận được tin nhắn của con trai với nội dung bị lừa bán sang Campuchia và nhiều cuộc điện thoại lạ đòi tiền chuộc 250 triệu đồng, một gia đình ở Thanh Hóa đã tới công an trình báo.