Phường Yên Thế chú trọng phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy phường Yên Thế (TP. Pleiku) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kết nạp đảng viên. Nhờ đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.
Để triển khai có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Yên Thế đã hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ, đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên mới vào đánh giá, phân loại, bình xét khen thưởng chi bộ hàng năm. Bà Mai Thị Thanh Huyền-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường-cho biết: “Hàng năm, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát, nắm chắc số lượng quần chúng ưu tú, trên cơ sở đó phân công các cấp ủy viên, đảng viên và các tổ chức đoàn thể theo dõi giúp đỡ. Đồng thời, đăng ký danh sách và hoàn thiện các thủ tục giới thiệu quần chúng ưu tú cho Thường trực Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy trình công tác kết nạp theo quy định của Đảng”.
Đại hội Đảng bộ phường Yên Thế lần thứ IV. Ảnh: T.N
Đại hội Đảng bộ phường Yên Thế lần thứ IV. Ảnh: T.N
Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 30 đảng viên mới (riêng năm 2018 kết nạp được 11 đảng viên), đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, đảng viên có trình độ học vấn THPT chiếm 100%, trình độ chuyên môn trung cấp và cao đẳng gần 17%, đại học 76,6%. Hiện nay, Đảng bộ phường có hơn 850 đảng viên sinh hoạt tại 27 chi bộ trực thuộc (gồm 18 chi bộ ở khu dân cư và 9 chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học). Những chi bộ trực thuộc tiêu biểu làm tốt công tác kết nạp đảng viên gồm: chi bộ tổ dân phố 1, chi bộ Trường THCS Bùi Thị Xuân, chi bộ Trường THCS Nguyễn Văn Cừ...
Ông Bùi Tiến Dũng-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Pleiku: Đảng bộ phường Yên Thế đã phát huy tốt vai trò và trách nhiệm, sâu sát lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo, phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, góp phần giúp công tác phát triển đảng viên đạt hiệu quả.

Theo Bí thư chi bộ tổ dân phố 1 Phạm Xuân Quý: “Để làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhận thức và giác ngộ; tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho quần chúng. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền gia đình và người thân tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu để trở thành đảng viên”. Còn bà Hoàng Thúy Ngần-Bí thư chi bộ Trường THCS Nguyễn Văn Cừ thì cho hay: “Chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi sát hoạt động của quần chúng trong tổ chức đoàn thể; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng ưu tú để có kế hoạch giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của Đảng, gắn với triển khai các phong trào thi đua tại đơn vị. Qua đó, phát hiện, lựa chọn những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp”.
Trao đổi với P.V, ông Võ Phúc Ánh-Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế-cho biết: thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chi bộ trực thuộc khắc phục mặt tồn tại, hạn chế, phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được, tập trung làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, gắn với quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân, thanh niên, hội viên, đoàn viên các đoàn thể tại khu dân cư. Đồng thời, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.