Làm thế nào để tránh say tàu xe khi đi du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu cảm thấy buồn nôn trong quá trình đi du lịch, bạn có thể tham khảo một số cách chống say xe dưới đây.

Hạt tiêu: Cho thêm một chút bột tiêu vào ly nước chanh để uống. Thức uống này ngăn ngừa nhức đầu hoặc chóng mặt liên quan đến say tàu xe.

 

Trà bạc hà: Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, hãy thưởng thức một tách trà bạc hà. Hoặc có thể mang lá bạc hà và nhai chúng khi xe bắt đầu chạy. Điều này sẽ giúp bạn ngăn ngừa chứng buồn nôn.

Trà gừng là một phương thuốc tốt chống buồn nôn trong khi đi du lịch. Nó cũng giúp cải thiện tiêu hóa.

Quế: Đun sôi một ít nước, cho một thìa bột bột quế và thêm một thìa mật ong vào đó. Thức uống này có thể làm giảm các triệu chứng say tàu xe.

Đinh hương: Nhai một cây đinh hương khi bạn lên xe. Bạn cũng có thể nhúng một cây đinh hương vào một thìa mật ong trước khi nhai nó. Điều này có thể ngăn ngừa chứng buồn nôn khi đi tàu xe.

Thảo quả: Ngay cả việc nhai thảo quả có thể tạo ra rất nhiều sự khác biệt ngay lập tức khi bạn cảm thấy buồn nôn trong khi đi du lịch.

Quả hồi: Ngay cả việc đặt một quả hồi trong miệng của bạn cũng có thể có tác dụng tránh nôn mửa.

Nước ép hành tây: Uống một cốc hành tây trái cây trước hành trình. Nó sẽ chăm sóc cho bạn, tránh khỏi các triệu chứng buồn nôn.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.