Sơ kết mô hình chi hội phụ nữ xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-11, tại xã Song An (thị xã An Khê, Gia Lai), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã sơ kết triển khai mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Bà Trương Thị Thu Thủy-Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc, tôn giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội nghị.
  Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thanh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thanh
Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thị xã An Khê, đại diện Đảng ủy-UBND-Ủy ban MTTQ, Hội LHPN xã Song An, Ban chủ nhiệm mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” làng Pốt cùng 20 chị em tiêu biểu tham gia mô hình.
Làng Pốt (xã Song An) là một trong 8 địa phương trên cả nước được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn triển khai mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” vào ngày 29-5-2017 với 65 hội viên. Sau khi triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm mô hình đã xác định lấy tiêu chí “Không đói, giảm nghèo” và “3 sạch” để ưu tiên thực hiện; chú trọng khâu tuyên truyền để bà con nhận thức rõ ý nghĩa của mô hình, làm vườn rau, đào hố rác trong vườn nhà; phối hợp với ngành chức năng thị xã hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Hội LHPN xã Song An huy động nguồn lực hỗ trợ 2 con bò giống cho 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo tại làng. Sau hơn 1 năm triển khai mô hình, làng Pốt đã có 8 hộ thoát nghèo, 7 hộ thoát cận nghèo. Hiện làng chỉ còn 5 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo, có 65/69 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, làng bảo lưu danh hiệu “Làng văn hóa”; 25 hộ đạt “5 không, 3 sạch” (kế hoạch đề ra 5 hộ). 
Phương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.