Ninh Bình bắn pháo hoa kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Màn pháo hoa có thời lượng 15 phút sẽ diễn ra tại khu di tích lịch sử văn hoá cố đô Hoa Lư vào tối 24-4.

Khu di tích lịch sử văn hoá cố đô Hoa Lư sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 1050 nhà nước Đại Cồ Việt.
Khu di tích lịch sử văn hoá cố đô Hoa Lư sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 1050 nhà nước Đại Cồ Việt.



Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa thông qua kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tầm cao nhân dịp kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018). Theo đó, màn pháo hoa có thời lượng 15 phút sẽ được bắn tại một điểm duy nhất là bãi xe vào động Am Tiên, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, lúc 22 giờ 15 phút tối 24-4, tức mùng 9-3 Âm lịch.

Ban tổ chức cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại điểm bắn. Kinh phí được lấy từ nguồn xã hội hoá.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nổi bật khác như: Lễ hội Hoa Lư; Lễ Tế thiên được tổ chức tại Đàn Kính Thiên, chùa Bái Đính; Lễ hội Tràng An; Lễ hội Đền Thái Vi; các chương trình nghệ thuật... sẽ lần lượt được tổ chức vào tháng 4, 5. Năm nay cũng là lần đầu tiên tỉnh tổ chức Tuần lễ du lịch “Sắc vàng Tam Cốc", dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6.

Ninh Bình là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước bởi có nhiều danh thắng nổi tiếng. Tháng 3, toàn tỉnh đón hơn 1,5 triệu lượt khách tham quan, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Di Vỹ (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.