Hàng vạn đèn lồng chờ tỏa sáng đêm "Thu vọng nguyệt" tại Văn Miếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để tránh ùn tắc giao thông trong sự kiện, ban tổ chức đã lên phương án phối hợp với địa phương và công bố các điểm trông giữ xe thuận tiện cho khách tham quan, tránh tình trạng bị chặt chém của các điểm trông giữ xe tự phát.
 
Đêm nay 29-9 (nhằm mùng 10 tháng 8 Âm lịch), sự kiện văn hóa "Thu vọng nguyệt" với sự tham gia của 500 nghệ sĩ và hơn 100 nghệ nhân đến từ các làng nghề truyền thống bắt đầu bày tiệc mở cỗ đón trăng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Đến thời điểm này, mọi bước chuẩn bị đã sẵn sàng cho sự kiện đón trung thu được kỳ vọng là ghi dấu ấn đẹp không chỉ ở sự hoành tráng mà còn tạo nên không khí của một mùa trung thu đẹp rộn ràng, lung linh của Hà Nội.
 
 
Theo Ban tổ chức, tới thời điểm này việc trang trí với gần như đã hoàn tất.
Hàng chục ngàn chiếc đèn lồng được làm theo phương pháp thủ công, truyền thống đã sẵn sàng tỏa sáng lung linh trong đêm hội.
Những mâm cỗ đón chị Hằng với đủ thức quả đặc trưng của Hà Nội như chuối, bưởi, cam, hồng… đã được bày biện tươm tất.
Nhiều khu vực cũng được dành riêng tổ chức các trò chơi dân gian như: Nu na nu nống, ô ăn quan, bắn bi, rồng rắn lên mây, nhảy dây... cùng những hoạt động văn hóa dân gian tương tác với các nghệ nhân như: Làm đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, nặn tò he, làm giỏ thiên nga bông hay giỏ thị...
 
 
Để tránh ùn tắc giao thông trong sự kiện này, ban tổ chức đã lên phương án phối hợp với địa phương và công bố các điểm trông giữ xe thuận tiện cho việc tới tham dự sự kiện, tránh tình trạng bị chặt chém của các điểm trông giữ xe tự phát.
Cụ thể, du khách có thể gửi xe tại:
- Điểm giữ xe Vườn hoa Giám - bên trái cổng chính vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đường Tôn Đức Thắng
- Điểm giữ xe Hồ Văn - đối diện cổng chính vào Văn Miếu
Mức giá niêm yết cụ thể dành cho xe máy là 3.000- 5.000 đồng/lượt và xe ô tô là  30.000 đồng/lượt.
Trong những trường hợp quá tải thì cũng có thể gửi xe tại một số điểm trông giữ xe đầu phố Văn Miếu (không thuộc khuôn viên chương trình, giá vé có thể chênh lệch cao hơn so với 2 bãi gửi xe bên trên).
Một trong những lời khuyên được đưa ra cho những người muốn thưởng thức một đêm thu đón trăng trọn vẹn trong khuôn viên của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là đến trước khoảng 17 giờ để tránh tắc đường, đồng thời lại có thêm thời gian thong thả ngắm không gian huyền ảo của một đêm thu Hà Nội.
Chương trình nghệ thuật “Thu vọng nguyệt” diễn ra các ngày: 29-9, 30-9 và 1-10.
Mai An (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.