Y án 15 năm tù kẻ sát hại vợ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12-5, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao TP. HCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Phạm Xuân Linh mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.
 

Đối tượng Phạm Xuân Linh.
Đối tượng Phạm Xuân Linh.

Theo lời khai nhận, Linh và chị Phạm Ngọc Dung là vợ chồng, hai người có con chung sinh năm 2009. Do phát sinh mâu thuẫn nên hai người ly hôn, cháu bé sống với mẹ tại phường 4 quận 8. Hàng tuần, Linh đến nhà vợ cũ đón con về chơi. Những lần đến thăm, chăm sóc con, Linh hay bị chị Dung làm khó, thậm chí buông lời xúc phạm nên bực tức trong lòng.

Sáng 10-5-2015, Linh đến đón con đi chơi thì xảy ra cãi nhau với vợ cũ. Sau khi chở con về, vẫn tức giận thái độ của chị Dung nên Linh thay bộ đồ jean (giống đồ của công nhân ngành điện), đeo kính đen và khẩu trang, mang theo một túi xách màu đen (bên trong có 1 con dao dài khoảng 20 cm, 1 cuộn băng keo trong và một số vật dụng khác) đến gọi cửa nhà chị Dung yêu cầu vào sửa điện ở lầu 1.

 Tưởng Linh là nhân viên ngành điện thật, chị Dung mở cửa cho Linh vào nhà. Khi lên đến tầng 1, Linh lấy con dao trong túi xách ra kề vào cổ chị Dung uy hiếp. Trong lúc chị Dung chống trả, giằng co, Linh để lưỡi dao cắt vào cổ chị gây thương tích. Nghe tiếng chị Dung kêu cứu, hàng xóm báo lực lượng dân phòng phường 4 quận 8 đến kiểm tra. Biết có người kêu cửa, Linh không dừng tay mà tiếp tục đè lên người chị Dung, đập đầu chị xuống sàn nhà khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi Linh xuống lầu mở cửa, lực lượng dân phòng giữ Linh lại và đưa chị Dung đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Dung tử vong ngay trong ngày.

 Tháng 6-2016, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Xuân Linh về tội “Giết người” với mức án 15 năm tù.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null