Xử phạt 1,1 tỷ đồng với 11 cơ sở khí hóa lỏng vi phạm ghi nhãn hàng hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã xử lý nhiều vi phạm về ghi nhãn hàng hóa trong lĩnh vực khí, hóa lỏng.
Ông Nguyễn Hoàng Linh-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết: Tổng cục tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời hạn theo quy định của pháp luật kế hoạch được giao; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, giúp phát triển kinh tế-xã hội. 
Đồng thời, Tổng cục tăng cường tổ chức tập huấn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị đáp ứng quy định mới về công tác xử phạt vi phạm hành chính.
Thực hiện công tác thanh-kiểm tra sản phẩm hàng hóa trong sản xuất 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xử lý nhiều vi phạm về ghi nhãn hàng hóa trong lĩnh vực khí, hóa lỏng.
Một cơ sở kinh doanh xăng dầu bị xử phạt do bán xăng kém chất lượng. Ảnh minh họa: TTXVN phát
Một cơ sở kinh doanh xăng dầu bị xử phạt do bán xăng kém chất lượng. Ảnh minh họa: TTXVN phát
Theo đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì kiểm tra đột xuất 8 cơ sở thuộc lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp về hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 13485/ISO 13485. Qua kiểm tra phát hiện 2 cơ sở có hành vi vi phạm và lập biên bản xử phạt với tổng số tiền 125 triệu đồng.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa trong nhập khẩu thuộc lĩnh vực quản lý, Tổng cục đã xử lý 1.585 hồ sơ nhập khẩu xăng, dầu DO, LPG và dầu nhờn động cơ đốt trong với tổng khối lượng hơn 3,8 triệu tấn (xăng, dầu DO, LPG) và hơn 26,5 triệu lít dầu nhờn động cơ đốt trong. Tổng cục đã thực hiện tạm dừng lưu thông các hàng hóa thiết bị điện, dầu nhờn động cơ đốt trong, LPG không đạt về ghi nhãn hàng hóa, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở là 1,1 tt đồng.
Về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, Tổng cục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Khí Việt Hàn do có nội dung ghi nhãn không phù hợp với mức phạt là 8,5 triệu đồng, buộc ghi hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Petimex Đồng Tháp do giấy phép pha chế hết hiệu lực với số tiền xử phạt 50 triệu đồng.
Đối với hàng hóa lưu thông, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kiểm tra, khảo sát 13 đợt (6 đợt kiểm tra và 7 đợt khảo sát) tại 141 cơ sở, kết quả cho thấy, qua kiểm tra 165 mẫu và khảo sát 148 mẫu về chất lượng hàng hóa điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, xăng dầu... có 1 mẫu không đạt chất lượng; về ghi nhãn có 6/40 mẫu không phù hợp; 4/88 mẫu gửi thử nghiệm nghi ngờ không đạt yêu cầu chất lượng.
THIÊN MINH

 

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.