Vụ tiêu cực tại BQLRPH Bắc Biển Hồ:Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ tiêu cực tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Tòa án nhân dân tỉnh vừa có công văn về việc chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra bổ sung những hành vi tham mưu, đề xuất, ký duyệt và cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mai Thị Ngọc Thỏa và ông Nguyễn Đức sử dụng tổng cộng hơn 47.000  m2 đất lâm nghiệp; định giá lại giá trị thực của diện tích đất rừng đã bị các cá nhân chiếm dụng; làm rõ trách nhiệm liên đới của các cán bộ lãnh đạo có liên quan; làm rõ những hành vi thông đồng với nhau để làm trái pháp luật...

 Trụ sở Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: H.C
Trụ sở Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Ảnh: H.C

Như Báo Gia Lai Điện tử đã thông tin: Từ năm 2011 đến tháng 5-2017, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã làm mất quyền sử dụng hơn 2.487 ha đất lâm nghiệp, gây thiệt hại hơn 278 ha rừng, có dấu hiệu vụ lợi hơn 1,2 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có Cáo trạng số 04/CT-VKS-P3 truy tố 9 bị can trong vụ tiêu cực này gồm: Nguyễn Đức-nguyên Trưởng ban (từ tháng 4-2012 đến tháng 4-2017) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Đặng Văn Cườm-nguyên Kế toán trưởng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”; Tưởng Tín-nguyên Trưởng ban (từ tháng 11-1996 đến tháng 4-2011); Ngô Văn Bằng-nguyên Chủ tịch UBND xã Diên Phú; Mã Phi Bình-nguyên cán bộ địa chính xã Diên Phú; Trương Văn Hoàn, Phạm Thị Bích Thủy, Phạm Thị Trầm (cả 3 người này đều là nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Pleiku) và Nguyễn Tiến Dũng-chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.   

HOÀNG CƯ


 

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null