Vụ phá rừng phòng hộ Bắc Ia Grai gây thiệt hại hơn 4,3 m3 gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo tính toán của cơ quan chức năng, khối lượng gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu 273 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (địa phận xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) là hơn 4,3 m3. 
 

Ông Dương Hoàng Nguyện-Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) cho biết: Chi cục vừa chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 phối hợp với UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra hiện trường, đo đạc cây tương quan để tính khối lượng gỗ bị khai thác trái phép tại tiểu khu 273 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (địa phận xã Ia Bă). 

Kết quả, tại lô 3, khoảnh 4 và lô 4, khoảnh 6 thuộc tiểu khu 273 có 5 cây gỗ gội và SP6 bị đốn hạ trái phép với khối lượng 4,337 m3.

 Một cây gỗ tại lâm phần 273 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai bị cưa hạ. Ảnh: Nguyễn Tú
Một cây gỗ tại tiểu khu 273 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai bị cưa hạ. Ảnh: Nguyễn Tú


Sau khi có kết quả kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai để có hướng xử lý theo từng mức độ sai phạm. Chi cục cũng đã chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai truy quét các đối tượng khai thác gỗ trái phép.

Trước đó, ngày 23-11, Báo Gia Lai điện tử có bài phản ánh khu vực rừng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai nằm trên địa bàn xã Ia Bă bị khai thác trái phép. Tình trạng này xảy ra trong thời gian dài nhưng lực lượng chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn khiến dư luận bức xúc.

NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null