Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: 2 vấn đề pháp lý công an sẽ điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, Công an Hà Nội cho biết sẽ điều tra 2 vấn đề liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong.

Rạng sáng 24.5, tại nhà số 1, ngách 43/98/31 P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ cháy nhà trọ 14 người chết. Ngôi nhà bị cháy là nhà ở gia đình kết hợp cho thuê trọ. Tại đây cũng có một cửa tiệm chuyên mua bán, sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện.

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về PCCC, đồng thời cho biết sẽ điều tra, làm rõ 2 nội dung: trách nhiệm của chủ nhà trọ và nhóm quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực này.

Căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong

Căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong

Theo TS, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), kết quả điều tra từ cơ quan công an sẽ là cơ sở để xác định trách nhiệm đối với các bên trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Nếu kết quả điều tra cho thấy vụ cháy do có người cố ý gây ra, đây sẽ là hành vi có dấu hiệu giết người. Ngược lại, nếu kết quả xác minh cho thấy vụ cháy là do nguyên nhân khách quan, không có lỗi cố ý, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn về PCCC của khu nhà trọ.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ sở hữu, người quản lý tòa nhà này là ai, việc kinh doanh cho thuê có đảm bảo an toàn về PCCC hay không.

Một nội dung nữa là việc kiểm tra giấy phép xây dựng, xác định thời điểm xây dựng để đối chiếu với các quy định về PCCC, an ninh trật tự, nhằm xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý ngôi nhà này.

Trường hợp có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng PCCC là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn, người vi phạm có dấu hiệu về tội vi phạm quy định PCCC, theo quy định tại điều 313 bộ luật Hình sự.

Nếu kết quả xác minh cho thấy không có hành vi vi phạm về PCCC nhưng có căn cứ xác định có lỗi của cá nhân trong việc bảo quản, sử dụng các nguồn điện, nguồn nhiệt hoặc tác nhân gây ra đám cháy, người vi phạm cũng có thể bị xử lý về hành vi vô ý làm chết người, theo quy định tại điều 128 bộ luật Hình sự.

Vẫn theo luật sư, trường hợp xác định được tổ chức, cá nhân có vi phạm dẫn đến vụ cháy, người vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm tiền chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của người bị thương, bồi thường tổn thất về tinh thần, thiệt hại về tài sản... Riêng với nạn nhân tử vong, phạm vi bồi thường còn bao gồm chi phí mai táng và nghĩa vụ cấp dưỡng với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Bên trong khu vực cháy nhà trọ khiến 14 người chết

Bên trong khu vực cháy nhà trọ khiến 14 người chết

Theo luật sư Hà Công Tâm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), ngoài xem xét trách nhiệm của chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ cháy gây hậu quả thảm khốc, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét trách nhiệm của các đơn vị quản lý trên địa bàn liên quan đến công tác bảo đảm PCCC, an ninh trật tự… Đây cũng là nội dung còn lại mà Công an TP.Hà Nội sẽ điều tra, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Luật sư Tâm cho hay, về mặt lý thuyết, khi công trình xây dựng hoàn thành, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra công trình có phù hợp giấy phép xây dựng hay chưa, cùng đó là công tác PCCC và các vấn đề đảm bảo an toàn khác.

Ngoài ra, từ khi công trình xây dựng đến lúc đưa vào khai thác, sử dụng thì việc quản lý, kiểm tra, giám sát các nội dung trên được tiến hành như thế nào? Nếu có căn cứ xác định một phần nguyên nhân vụ cháy do sự chủ quan trong công tác kiểm tra, rà soát an toàn về PCCC cũng như trật tự xây dựng, các cá nhân có thẩm quyền thuộc các lĩnh vực này sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Để không xảy ra các vụ hỏa hoạn tương tự, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo chủ cơ sở và người dân sinh sống tại các nhà trọ, căn hộ cho thuê cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC sau đây:

- Chủ nhà trọ, nhà cho thuê phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; thường xuyên tự kiểm tra, tuyên truyền nâng cao ý thức người thuê trọ về công tác PCCC.

- Mỗi cá nhân, hộ gia đình tại các khu trọ, nhà cho thuê để ở cần chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho bản thân và người trong gia đình. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây và các dụng cụ phá dỡ thông thường như búa, kìm cộng lực, xà beng,…để thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra.

- Không sắp xếp hàng hóa, vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn; đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải được bố trí cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,5 m.

- Phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le, aptomat…), thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn. Tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không cần thiết, khi ra khỏi nhà, phòng làm việc.

- Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi đun nấu, thắp hương thờ cúng. Không tích trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở.

- Lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như: nước, chăn, bình chữa cháy xách tay…để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trang bị mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói…

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác làm việc tại xã Hoài Ân. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại 5 xã phía Đông Gia Lai

(GLO)- Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ngày 13-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến kiểm tra tại 5 xã: Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn.

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã.

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã

(GLO)-Sáng 12-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực y tế; đồng thời bàn giải pháp sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ban Chỉ đạo Diễn tập SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai.

Ban Chỉ đạo SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 11-9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm (SAREX) 2025 đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Gia Lai để thảo luận, thống nhất một số nội dung triển khai cuộc diễn tập tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh cuộc họp.

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Hồ chứa nước Ia Mơr và đất chuyển đổi trồng cao su kém hiệu quả

(GLO)- Ngày 10-9, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến Hồ chứa nước Ia Mơr và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn xã Ia Mơ, Ia Púch.

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

(GLO)- Ngày 8-9, nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai Kato Hirosuke.

null