Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách Nhật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành du lịch Việt Nam xác định Nhật Bản là một trong những thị trường nguồn cung cấp khách quan trọng, với mục tiêu sẽ đón 1 triệu du khách Nhật vào năm 2020.
Theo Tổng cục du lịch, năm 2017, Việt Nam đón hơn 800.000 lượt khách Nhật, tăng trên 7% so với năm trước. Tám tháng đầu năm nay, lượng khách Nhật tới các điểm đến ở Việt Nam du lịch tiếp tục tăng trưởng với hơn 465.000 lượt.
Du khách tìm hiểu thông tin tại ITE 2018
Du khách tìm hiểu thông tin tại ITE 2018
Tại hội thảo thúc đẩy phát triển thị trường khách du lịch Nhật Bản (trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM 2018 - ITE) vừa diễn ra, các chuyên gia đến từ Nhật cho biết những năm gần đây, lượng du khách Nhật đến các nước Đông Nam Á khoảng 4,9 triệu người. Trong đó, du khách Nhật ghé thăm Việt Nam đứng thứ hai, chỉ sau Thái Lan. Khách du lịch Nhật xem Việt Nam là điểm đến ưa thích với nhiều bãi tắm đẹp, điểm đến hấp dẫn ở Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Đà Nẵng, TP HCM…
Dù vậy, để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách Nhật Bản, đại diện Tổng cục Du lịch cho biết ngành du lịch đang tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm nhiều sản phẩm du lịch phong phú với chất lượng tốt nhất phù hợp nhu cầu của khách Nhật. Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam đến năm 2020, sẽ phấn đấu đón trên 1 triệu khách Nhật tới tham quan, trải nghiệm.
Ở chiều ngược lại, năm 2017, có khoảng 300.000 lượt khách Việt Nam sang Nhật du lịch và tỉ lệ gia tăng thị trường khách Việt luôn nằm trong nhóm đầu của ngành du lịch ở đất nước mặt trời mọc.
Ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Du lịch TP HCM, nhận xét nếu trước đây việc người dân Việt Nam sang Nhật du lịch là một điều xa vời thì nay xu hướng này ngày càng phổ biến. Do đó, để thúc đẩy việc hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nhật trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo mối quan hệ với hàng không, các công ty kinh doanh và đẩy mạnh quảng cáo.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, việc nắm được cách thức tiếp thị điểm đến cũng đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch. Ngoài nghiên cứu thị hiếu, nhu cầu của khách Nhật, các điểm đến của Việt Nam có thể áp dụng công nghệ 4.0 trong tiếp cận nhu cầu của du khách, hiểu được đặc tính của thị trường Nhật, những thuận lợi, cản trở để tạo môi trường du lịch chất lượng cho du khách...
T.Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null