Việt Nam đăng cai tổ chức trực tiếp Diễn đàn du lịch Mekong năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức trực tiếp Diễn đàn Du lịch Mekong 2022 (MTF 2022) từ ngày 9 đến 14-10 tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), tỉnh Quảng Nam. 
Đây sẽ là sự kiện gặp mặt trực tiếp đầu tiên của 6 điểm đến thuộc Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS) kể từ năm 2019.
Với chủ đề “Tái thiết ngành du lịch… Kiên cường phục hồi du lịch”. Diễn đàn Du lịch Mekong 2022 là sự kiện tương tác đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia du lịch khu vực công và tư thuộc Tiểu vùng Mekong kể từ khi dịch Covid-19 làm ngành du lịch gián đoạn.
Diễn đàn Du lịch Mekong 2022 nhằm tái thiết, làm mới ngành du lịch, hướng tới thúc đẩy hành động thực tế và xây dựng ngành du lịch Tiểu vùng tự cường, toàn diện, bền vững và thành công hơn.
Diễn đàn đề cập đến xu hướng lớn ảnh hưởng đến sự phục hồi của ngành du lịch.
Hội An sẽ là địa điểm diễn ra Diễn đàn Du lịch Mekong 2022. Ảnh: TCDL
Hội An sẽ là địa điểm diễn ra Diễn đàn Du lịch Mekong 2022. Ảnh: TCDL
Diễn giả sẽ tập trung vào việc phục hồi du lịch sau Covid-19, chuyển đổi kỹ thuật số, nội địa hóa chuỗi cung ứng, mô hình kinh doanh doanh nghiệp xã hội và các phương pháp hay nhất để ngành du lịch phục hồi, đặc biệt là sử dụng các công nghệ mới nhất.
Trong khuôn khổ diễn đàn còn có triển lãm du lịch bền vững của Việt Nam và các nước trong Tiểu vùng Mekong mở rộng nhằm trưng bày, quảng bá các sản phẩm và dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng, tạo ra các tác động tích cực.
Trong triển lãm cũng có thực hành trải nghiệm để hiểu văn hóa địa phương; cơ hội giao lưu, kết nối trực tiếp với các bên liên quan trong ngành du lịch ở cả khu vực công và tư nhân.
Các đại biểu không chỉ được trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại phố cổ Hội An mà còn có thể tìm hiểu thêm về cách mà điểm đến này dẫn đầu phát triển du lịch xanh trong khu vực…
Diễn đàn Du lịch Mekong diễn ra lần đầu vào năm 1996 và trở thành sự kiện thường niên dành riêng cho ngành du lịch Tiểu vùng Mekong mở rộng.
Sự kiện này cung cấp một nền tảng hợp tác du lịch và lữ hành, thảo luận về phát triển du lịch trong khu vực, cùng với việc tiếp thị và quảng bá du lịch; cung cấp cơ hội toàn diện, tương tác, định hướng kết quả để khuyến khích sự tham gia của khu vực công-tư…
Tiểu vùng Mekong mở rộng gồm các nước: Campuchia, Trung Quốc (đặc biệt là vùng Vân Nam và Quảng Tây), Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
Vào năm 1992, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các nước trên đã tham gia chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng nhằm đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác kinh tế.
THIÊN MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null