Giành được rất nhiều thành tích nổi bật ở các giải võ cổ truyền khu vực và toàn quốc, Phạm Ðình Khiêm đang trong độ chín của sự nghiệp. Dù vậy, anh vẫn luôn tâm niệm mình phải cố gắng hết mình trong chuyên môn không chỉ vì bản thân mà còn vì những người thầy đã truyền dạy cho mình.
| HLV Phạm Đình Khiêm chỉnh sửa động tác một bài roi cho các học trò ở lớp võ cổ truyền phong trào. |
Thành công nhờ đam mê và khổ luyện
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Liêm Thuận (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), Phạm Đình Khiêm may mắn được nhiều lứa đàn anh ở chùa Long Phước truyền dạy cho những kiến thức cơ bản về môn võ cổ truyền ngay từ khi còn là cậu học sinh lớp 3. Ngày ngày đến chùa luyện võ, được chứng kiến những thế hệ đi trước tập luyện và xem qua băng hình, Khiêm luôn cảm thấy nể phục những người anh, người thầy như: Nguyễn Văn Cảnh, Trần Duy Linh, Võ Văn Tính… Những bài biểu diễn đẹp mắt, uy lực nhưng uyển chuyển, linh hoạt của họ khiến niềm đam mê võ thuật trong cậu bé sinh năm 1990 ngày càng lớn dần. Có thời gian anh còn được lão võ sư Phi Long Vịnh trực tiếp chỉ dạy.
Được chỉ dạy đúng phương pháp và nhờ hăng say tập luyện, Phạm Đình Khiêm nhanh chóng tiến bộ để rồi được tuyển chọn tham gia thi đấu ở các giải cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2004, khi đang học lớp 8, Khiêm được tập trung vào đội tuyển năng khiếu võ cổ truyền tỉnh. Một năm sau, cậu được đưa lên đội tuyển để thi đấu ở các giải quốc gia, khu vực.
Cũng như nhiều VĐV cùng thời, Khiêm được luyện tập thuần thục nhiều bài quyền và thập bát ban binh khí. Nhận thấy ở VĐV này hội đủ nhiều tố chất: nhanh, mạnh, tốc độ, nên các HLV hướng cậu tập chuyên sâu một số bài kiếm, tam khúc. Những bài biểu diễn tam khúc của Khiêm luôn nhận được sự tán thưởng của khán giả, bởi sự chính xác, nhanh nhẹn, thuần thục và có thần thái. Với sức bật tốt cộng với sự nhanh nhẹn, anh còn được tham gia vào các nhóm thi đấu nội dung đối luyện. Kể từ năm 2005 đến nay, Phạm Đình Khiêm đã đoạt được trên 40 huy chương các loại, trong đó có nhiều tấm huy chương quý giá ở giải vô địch quốc gia và Đại hội TDTT toàn quốc.
Trò chuyện với Khiêm, không khó để chúng tôi nhận thấy được ý thức trách nhiệm và niềm đam mê của anh đối với võ cổ truyền. Anh luôn tập trung chuẩn bị tốt nhất có thể trước mỗi buổi biểu diễn hoặc một giải đấu. Phạm Đình Khiêm tâm sự: “Bất kể lúc biểu diễn ở một sự kiện nào hay khi thi đấu giải, tôi luôn muốn thể hiện hết khả năng của mình. Nếu gặp sơ suất trong khi biểu diễn và thi đấu, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi mà còn liên lụy đến danh tiếng của các thầy. Vì vậy, tôi luôn hiểu rằng chỉ có nỗ lực tập luyện mới giữ được phong độ tốt”.
Võ sư Trần Duy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định kiêm HLV nội dung biểu diễn, cũng rất hài lòng với thái độ tập luyện và thi đấu của cậu học trò: “Phạm Đình Khiêm có ý thức tập luyện tốt, luôn hoàn thành giáo án do HLV đưa ra. Đã có gia đình riêng, với nhiều lo toan, nhưng em vẫn giữ được sự tập trung để ngày càng tiến bộ hơn về chuyên môn”.
HLV trẻ nhiều tâm huyết
Được lãnh đạo Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tin tưởng giao phụ trách một lớp võ phong trào tại Trường THCS Ngô Văn Sở (TP Quy Nhơn) từ tháng 10.2014, chiều chiều, Phạm Đình Khiêm đem những kiến thức của mình đã được học để truyền dạy cho học trò, với nhiều đối tượng khác nhau. Từ kinh nghiệm của bản thân, anh cho các võ sinh của mình nắm vững về căn bản công, những bộ tấn căn bản, thủ pháp ngũ hành quyền, thập nhị tứ thế… để khi áp dụng vào các bài quyền, binh khí đều dễ dàng thuần thục.
Bên cạnh đó, với mong muốn các học trò có thể áp dụng những bài học vào thực tế khi cần thiết, Phạm Đình Khiêm (hiện đã đạt chuẩn HLV cấp 17) còn cho tập những động tác tự vệ cơ bản, lồng ghép nội dung đối kháng trong các buổi tập. Anh cũng liên hệ một phòng tập thể hình để giúp các học trò nâng cao thể lực.
Đến với lớp võ phong trào do anh phụ trách vào một ngày đầu tháng 5, chúng tôi nhận thấy toát lên từ các võ sinh niềm đam mê và cả sự tôn trọng lớn đối với vị HLV tuổi đời còn khá trẻ. Phạm Đình Khiêm tâm sự: “Ngay từ những ngày đầu làm quen với võ cổ truyền, tôi đã học được rất nhiều từ các thầy. Vì vậy, tôi muốn những học trò của mình trước tiên phải là người có đạo đức tốt. Học võ mà không có đạo đức sẽ là mối nguy của xã hội, nên việc rèn luyện ý thức cho các học trò là điều thường xuyên phải làm”.
Trong những lần trò chuyện, Phạm Đình Khiêm luôn tỏ rõ sự biết ơn đối với những người thầy của mình. Cũng chính vì điều đó, anh mong muốn mình sẽ được gắn bó lâu dài với võ cổ truyền, ngay cả khi không còn thi đấu, để truyền lại niềm đam mê và cả những kiến thức đã học cho các thế hệ võ sinh.
LÊ CƯỜNG