Tuyên truyền pháp luật về giao thông và phòng-chống ma túy cho người dân Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Đoàn Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng-chống ma túy cho gần 200 đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân trong xã.
Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện đã trao tặng 50 mũ bảo hiểm từ nguồn tài trợ của Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên TP. Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên và người dân xã Đak Pơ Pho. Ảnh: Phương Liên

Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện đã trao tặng 50 mũ bảo hiểm từ nguồn tài trợ của Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên TP. Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên và người dân xã Đak Pơ Pho. Ảnh: Phương Liên

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Công an huyện đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông, ma túy trên địa bàn thời gian qua; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng-chống ma túy.

Dịp này, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện đã trao tặng 50 mũ bảo hiểm từ nguồn tài trợ của Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên TP. Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên và người dân xã Đak Pơ Pho.

Hoạt động được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất các tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Đồng thời kêu gọi mọi người, mọi nhà “Nói không với ma túy” để hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống ma túy 26-6.

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.