Tuần văn hoá-du lịch tỉnh Gia Lai đón 10 ngàn lượt khách tham quan, mua sắm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 5 ngày diễn ra (từ 22 đến 26-12), các hoạt động trong Tuần văn hoá-du lịch Gia Lai năm 2022 đã khép lại thành công tốt đẹp, thu hút khoảng 10 ngàn lượt người dân và du khách đến mua sắm, vui chơi, trải nghiệm các hoạt động văn hoá (bình quân 2.000 lượt khách/ngày).

Hoạt động trình diễn cồng chiêng đường phố, cồng chiêng cuối tuần tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) và phục dựng các nghi lễ bỏ mả, lễ cưới của người Jrai, lễ cúng nhà rông của các nghệ nhân TP. Pleiku tạo dấu ấn mạnh mẽ với người dân và du khách khi đưa di sản cồng chiêng đến gần với mọi người. Đây cũng trở thành hoạt động tâm điểm quảng bá vùng đất, du lịch Gia Lai, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc để phát triển du lịch bền vững.

Tái hiện lễ bỏ mả tại Tuần văn hoá-du lịch
Nghệ nhân phường Yên Đổ (TP. Pleiku) tái hiện lễ bỏ mả tại Tuần văn hoá-du lịch. Ảnh: Hoàng Ngọc 

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hoá-thể thao của TP. Pleiku, giải Marathon gây quỹ “Áo ấm cho em” thu hút trên 600 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia thi đấu ở 2 cự ly 5 km và 10 km. Giải cũng đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng gây quỹ để ủng hộ trẻ em nghèo.

Giải chạy là cơ hội để quảng bá du lịch với nhiều cảnh quan biểu tượng của thành phố Pleiku . Ảnh Văn Ngọc
Giải chạy là cơ hội để quảng bá du lịch với nhiều cảnh quan biểu tượng của TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khuôn khổ tuần văn hoá-du lịch, hội chợ thương mại với gần 150 gian hàng giới thiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu thu hút hàn ngàn lượt người dân và du khách tham quan, mua sắm mỗi ngày. Bên cạnh đó, hội thảo khoa học “Thực tiễn và giải pháp thúc đẩy bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai” có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và người dân trên địa bàn tỉnh được sở Khoa học-Công nghệ tổ chức thành công. Qua đó, đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua và đề xuất cho giai đoạn 2023-2030.

Các hoạt động văn hoá diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh Hoàng Ngọc
Các hoạt động văn hoá diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các hoạt động trong khuôn khổ Tuần văn hoá-du lịch để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân, du khách, tạo hiệu ứng xã hội với những hoạt động ý nghĩa, nhân văn. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch.

HOÀNG NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.