(GLO)- Ngày 10-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết chưa xác định được tác nhân gây viêm phổi khiến nữ nhân viên Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Irkutsk, thuộc khu vực Siberia và Viễn Đông của Nga, tử vong.
(GLO)- Ngày 8-10, Cơ quan giám sát y tế công cộng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết gần 5.000 xét nghiệm liên quan đến ca tử vong của nữ nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch ở Siberia không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, đồng thời bác bỏ thông tin có thêm người mắc bệnh.
(GLO)- Ngày 6-10, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow phát cảnh báo y tế sau các thông tin về một trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch hạch thể phổi tại vùng Irkutsk, Siberia. Cơ quan này cũng nhắc lại khuyến cáo công dân Mỹ đang ở Nga rời khỏi nước này ngay lập tức.
(GLO)- Cơ quan chức năng Nga cho biết chưa phát hiện dịch hạch ở những người tiếp xúc với nữ nhân viên viện nghiên cứu tử vong tại Siberia, trong khi nguyên nhân gây viêm phổi ở bệnh nhân chưa được xác định.
Từ năm 2023 đến nay, tình hình bệnh dại tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Riêng trong hơn 2 tháng đầu năm nay, số ca mắc tiếp tục gia tăng đột biến với 27 trường hợp tử vong do dại.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nature chỉ ra bằng chứng giật mình cho thấy một số căn bệnh ảnh hưởng đến nhiều người trong chúng ta ngày nay có thể đến từ sự kiện bị thảm tấn công con người 700 năm trước.
(GLO)- Những ngày giãn cách xã hội để phòng-chống dịch Covid-19, tôi chợt nhớ về câu chuyện năm 1987 ở làng Tơ Nang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro. Năm đó, trong một dịp công tác về làng, tôi đã chứng kiến dịch hạch xảy ra làm chết 3 người. Lệnh giãn dân của già làng Đinh Glum đã làm cho không gian của làng ảm đạm, buồn tẻ và sau đó là… đốt nhà ra rẫy ở.
Cơ quan y tế địa phương Trung Quốc cho hay 1 trường hợp nghi mắc bệnh dịch hạch được ghi nhận ở phía Bắc nước này, thông tin được đưa ra sau khi 2 ca tương tự được phát hiện ở Mông Cổ.