Triệt phá nhiều vụ buôn bán trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Tuy chưa phát hiện đường dây trung chuyển và thu giữ số lượng lớn chất ma túy nhưng số vụ, đối tượng phạm tội ma túy ở địa phương ngày càng tăng.


Năm 2010, lực lượng Công an bắt giữ 37 vụ với 71 đối tượng nhưng chỉ trong 5 tháng đầu năm 2013 đã phát hiện, bắt giữ 44 vụ, 88 đối tượng liên quan. Địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy là TP. Pleiku, các huyện Đức Cơ, Chư Sê, Chư Prông, Mang Yang, Ia Grai.
 

Hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm, lực lượng Công an đã kiên quyết, dũng cảm đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, triệt xóa hàng trăm tụ điểm phức tạp, góp phần từng bước ngăn chặn tội phạm ma túy ở địa phương.

Với nhiệm vụ được giao, các đơn vị chức năng và Phòng Cảnh sát phòng-chống tội phạm về Ma túy (PC47) Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của Chính phủ về phòng-chống, kiểm soát ma túy.

Đồng thời thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng-chống tội phạm ma túy. Bên cạnh đó đã xây dựng triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề, xác lập hàng chục chuyên án, bố trí trinh sát bám địa bàn, bám tuyến nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Tính từ năm 2008 đến nay, Phòng PC47 đã mở 10 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, phối hợp với Công an địa phương và quần chúng nhân dân triệt phá 275 vụ bắt 537 đối tượng thu giữ trên 2.245 gói có tổng trọng lượng hơn 688 gam heroin, 128 viên ma túy tổng hợp, thu giữ gần 500 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan. Ngoài ra, đã phối hợp với các đơn vị phát hiện, triệt phá 5 vụ lén trồng và ươm cây cần sa trên địa bàn tỉnh.

Nhiều vụ án các chiến sỹ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, dũng cảm, cương quyết tấn công trấn áp tội phạm đến cùng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng Hồ Trịnh Duy Khang (SN 1988, trú tại đường Thống Nhất, phường Ia Kring) vào ngày 23-7-2011. Sau thời gian theo dõi, phát hiện Khang có nhiều biểu hiện nghi vấn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị bố trí mật phục tại khu vực hồ Diên Hồng, phường Ia Kring.

Vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện Hồ Trịnh Duy Khang đi xe mô tô BKS 54N-6759 vào nhà và nhanh chóng ập vào đề nghị gia đình phối hợp bắt giữ. Tuy nhiên, khi thấy Công an, đối tượng này lập tức luồn ra cửa sau, nhảy từ lan can tầng 3 xuống lan can tầng 2 quán cà phê bên cạnh để trốn thoát. Bất chấp hiểm nguy từ độ cao hơn 4 mét, Trung tá Mai Văn Hùng và Thượng sĩ Đặng Quang Vinh lao theo, quyết tâm bắt cho được đối tượng. Sau khi chống cự quyết liệt, cuối cùng tên Khang cũng bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Khám xét tại nhà Khang, các trinh sát thu giữ 43 viên nén tròn màu hồng (đối tượng khai là ma túy tổng hợp), 8 chấm và 1 gói hàng đá, 2 cây cần sa, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp, 22,9 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô và các đồ vật, tài sản có liên quan. Tại cơ quan Công an, Khang khai trong thời gian đi học ở TP. Hồ Chí Minh, y quen một số đối tượng chuyên buôn bán ma túy.

Cách đó hơn 3 tháng, khi về lại Gia Lai, Khang mua ma túy của một đối tượng tên Long ở TP. Hồ Chí Minh để sử dụng và bán lại cho nhiều đối tượng nghiện khác. Mới đây, lúc 8 giờ 20 phút ngày 7-4-2013, tại tổ 13, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an huyện Mang Yang tiến hành bắt quả tang đối tượng Trịnh Văn Năm (SN 1984, thường trú tại xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), hiện tạm trú tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ trên người đối tượng gồm 4 cục heroin, 2 điện thoại di động và 700 ngàn đồng. Qua đấu tranh, khai thác nhanh, cơ quan Công an tiếp tục bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan khác là Hoàng Văn Tiến (SN 1988, ở xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đình Võ (SN 1983) và Trần Văn Sự (SN 1969), cùng trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang. Đây là nhóm đối tượng đã nhiều lần mua ma túy của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở TP. Hà Nội mang vào Gia Lai tiêu thụ…

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp công tác tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; kiên quyết không để hình thành các tụ điểm, đường dây và không để ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null