Trên 46 ngàn hộ gia đình hưởng lợi từ Dự án IFAD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 26-9 tại Khách sạn Pleiku, Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh (IFAD) đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án sau 6 năm thực hiện. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan và lãnh đạo 5 huyện và các xã được huởng lợi từ Dự án.

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn triển khai từ năm 2011 đến năm 2017 tại 26 xã nghèo của 5 huyện: Đak Đoa, Kbang, Kông Chro, Ia Pa và  Krông Pa. Gồm 3 hợp phần chính là tăng cường năng lực thể chế thực hiện Nghị quyết Tam nông; Phát triển các chuỗi giá trị phù hợp với người nghèo và hợp phần lập và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng thị trường cấp xã, cùng các tiểu hợp phần khác.

Qua 6 năm thực hiện, dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp nhiều hộ dân được hưởng lợi. Đã có 46.813 hộ hưởng lợi, trong đó 21.544 hộ hưởng lợi trực tiếp và 25.269 hộ hưởng lợi gián tiếp. Đặc biệt, đã có 16.769 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 7.833 hộ phụ nữ được hưởng lợi từ dự án. Tỷ lệ tham gia của người  nghèo và cận nghèo trong các nhóm chung sở thích là 67%, trong các quỹ quay vòng là 67-69%... Dự án còn xây dựng được 5 chuỗi giá trị chủ lực của 5 địa phương cùng nhiều chuỗi bổ sung. Lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội có sự tham gia và định hướng thị trường cho 222 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất mang lại lợi ích cho 32.749 hộ...

 

Giám đốc Ban Điều phối Dự án tỉnh trao thuởng những cá nhân có nhiều đóng góp. Ảnh: Nguyễn Diệp
Giám đốc Ban Điều phối Dự án tỉnh trao thuởng những cá nhân có nhiều đóng góp. Ảnh: Nguyễn Diệp

Với những thành quả đạt được, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn Gia Lai đã vượt mục tiêu mà Dự án đề ra và được Ban Điều phối Trung ương đánh giá xuất sắc trong thực hiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn.

Để duy trì những kết quả đạt được, Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh đã đề xuất một số vấn đề như: UBND tỉnh cần tiếp tục thể chế hóa các sáng tạo của dự án để áp dụng vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các huyện và xã tham gia dự án giám sát và hỗ trợ duy trì các nhóm chung sở thích cũng như mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp,... Đặc biệt, đề nghị IFAD có thể cân nhắc một dự án nữa nhằm hỗ trợ nông dân Gia Lai thích ứng tốt hơn với các biến đổi khí hậu và củng cố những kết quả đạt được.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phương pháp rang thủ công sẽ giữ lại vị ngọt, bùi và vị ngậy đặc trưng mà không loại hạt điều công nghiệp nào sánh bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Giữ lại tinh túy trong từng hạt điều sẻ

(GLO)- Sản xuất theo phương pháp rang củi thủ công truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều hương vị mới lạ, một nhà sản xuất ở Gia Lai đang nuôi ước mơ đưa hạt điều địa phương với hương vị đặc trưng vươn xa.

null