TP.HCM liên kết du lịch Tây Bắc: Cơ hội đi tour an toàn, giá cạnh tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi TP.HCM ký liên kết hợp tác phát triển cùng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, du khách có cơ hội đi tour an toàn với các biện pháp phòng dịch được đặt lên hàng đầu, giá cạnh tranh hợp lý và nhiều sự lựa chọn.
Lãnh đạo TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại Hội nghị
Lãnh đạo TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại Hội nghị "Liên kết phát triển bền vững". TRẦN CƯỜNG
Chiều 14.11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang và Phú Thọ) đã ký liên kết hợp tác phát triển du lịch tại TP.Việt Trì (Phú Thọ).
Liên kết để phát triển
Phát biểu tại Hội nghị Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020 chủ đề “Liên kết phát triển bền vững”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá việc liên kết ngày càng quan trọng; tinh thần và cách làm liên kết cần nhân rộng ra cả nước không chỉ các tỉnh mà còn nội tại trong tỉnh, giữa các ngành bởi liên kết là bổ trợ sức mạnh cho nhau.
Phó thủ tướng yêu cầu điều đầu tiên ngành du lịch cần thống nhất, rằng muốn tồn tại được là phải an toàn từ cơ sở lưu trú, đi lại, nhà hàng và phải thực hiện theo các tiêu chí phòng dịch của Bộ Y tế.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. TRẦN CƯỜNG
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. TRẦN CƯỜNG
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngành du lịch gặp rất nhiều khó khăn và còn những điểm nghẽn đã được nhận diện, bản thỏa thuận liên kết hợp tác giữa các địa phương được kỳ vọng như “chìa khóa” để từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn.
Theo ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, vùng Tây Bắc mở rộng gồm 8 tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La và Yên Bái sở hữu nguồn tiềm năng du lịch rất lớn, hấp dẫn khách du lịch với thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc và lịch sử hào hùng. Trong những năm qua, du lịch của các tỉnh khu vực đã có nhiều khởi sắc, góp phần bảo tồn văn hóa bản địa, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Tuy nhiên, so với tiềm năng, thế mạnh, không gian địa lý của toàn vùng thì doanh thu từ du lịch còn khiêm tốn. Nếu đặt trong tương quan với tổng lượng khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đến Việt Nam thì những con số đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Do vậy, bên cạnh việc liên kết nội vùng, các tỉnh Tây Bắc rất cần liên kết hợp tác phát triển du lịch với những địa phương trọng điểm là trung tâm du lịch của cả nước như TP.HCM.
Người dân được lợi từ liên kết
Theo ông Quang, hội nghị sẽ xây dựng những định hướng mới trong liên kết, hợp tác phát triển du lịch; phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, vị trí chiến lược của các tỉnh, thành phố, hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch giữa các tỉnh, thành phố, thu hút khách du lịch và đầu tư đến các địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương đồng thời góp phần tích cực từng bước phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19.
Sau ký kết, 9 địa phương sẽ cùng ban hành kế hoạch hành động triển khai cụ thể của năm 2021, tạo ra làn gió mới cho du lịch của TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc.
Hội nghị
Hội nghị "Liên kết phát triển bền vững" diễn ra tại TP. Việt Trì (Phú Thọ) ngày 14.11. TRẦN CƯỜNG
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, sau ký kết, du khách sẽ được hưởng lợi vì có nhiều lựa chọn hơn về sản phẩm du lịch mới và sản phẩm được làm mới về tour tuyến, chi phí cho các tour cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi du lịch ở nhiều phân khúc khác nhau. Ngoài ra, du khách có cơ hội tiếp cận với nhiều chương trình quảng bá du lịch vì các địa phương cùng phối hợp thực hiện.
“Du khách hoàn toàn yên tâm đi du lịch vì khi ký kết các địa phương đặt tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 lên trên hết và là tiêu chí quan trọng nhất đối với các chương trình du lịch liên kết. Doanh nghiệp lữ hành TP.HCM tổ chức tour tuyến đi khắp cả nước buộc phải tuân thủ theo đúng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch của TP”, bà Hoa nhấn mạnh.
Đại diện Công ty Vietravel nhận định, tiềm năng du lịch các tỉnh Tây Bắc rất lớn nhưng việc khai thác còn nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch chưa phát triển đồng bộ.
Do đó, công ty này đề xuất một số giải pháp để góp phần phát triển du lịch sau liên kết. Cụ thể như: đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Dựa vào giá trị cảnh quan và văn hóa bản địa, mỗi tỉnh cần xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc trưng, tránh trùng lặp để tăng tính hấp dẫn cho khách du lịch. Từ đó, các tỉnh cùng kết nối, xây dựng các tour du lịch đặc trưng của toàn vùng; nâng cấp các tuyến đường giao thông; đầu tư xây dựng các trung tâm mua sắm đạt tiêu chuẩn kinh doanh sản vật địa phương; đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch...
Theo Dương Thành Trung - Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null