Từ khóa: Tổng Thanh tra Chính phủ

13 người đứng đầu và cấp phó bị xử hình sự do để xảy ra tham nhũng

13 người đứng đầu và cấp phó bị xử hình sự do để xảy ra tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, từ 1-10-2022 đến 30-9-2023, có 55 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là 'thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng', trong đó có 13 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.
Tổng Thanh tra: Trước kỳ họp T.Ư, Đại hội Đảng, khiếu nại, tố cáo sẽ phức tạp

Tổng Thanh tra: Trước kỳ họp T.Ư, Đại hội Đảng, khiếu nại, tố cáo sẽ phức tạp

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp.
Quốc hội chuẩn bị miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải

Quốc hội chuẩn bị miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 6 bế mạc vào buổi sáng, chiều 11-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp lần thứ 14 với nội dung quan trọng liên quan đến nhân sự, trong đó có việc chuẩn bị miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu.