Tiết lộ "sốc" sát nhân kinh dị nhất thế giới, ai cũng gặp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lịch sử nhân loại, muỗi giết chết số người vượt xa các nguyên nhân tử vong khác. Trước đây, quỹ từ thiện Bill Gates đã thống kê, muỗi là sát nhân, có thể giết chết gần 725.000 người mỗi năm, đứng đầu trong tất cả các loài động vật.
Tự nhiên luôn tồn tại một chuỗi thức ăn cố định, con người đương nhiên cũng nằm trong chuỗi đó. Mặc dù chúng ta thường xuyên nghe về các tin tức, vụ án giết người, những cái chết do tai nạn, dịch bệnh hoặc mãnh thú tấn công con người thế nhưng trên thực tế, con người không bị giết nhiều nhất bởi những lý do này. Đối với con người, sát nhân nguy hiểm nhất chính là loài động vật bé nhỏ có tên là muỗi.
Theo tờ New York Post, giáo sư lịch sử Timothy C. Winegard, trong tất cả tử thần, sát thủ đáng sợ và nguy hiểm nhất với con người, muỗi đứng đầu danh sách.
Trong lịch sử nhân loại, muỗi giết chết số người vượt xa các nguyên nhân tử vong khác. Trước đây, quỹ từ thiện Bill Gates đã thống kê, muỗi có thể giết chết gần 725.000 người mỗi năm, đứng đầu trong tất cả các loài động vật.
Nói cách khác, trong gần 200.000 năm con người xuất hiện trên Trái đất, loài muỗi đã giết chết khoảng 52 tỷ người.
Thống kê cho thấy, chỉ riêng năm ngoái, loài muỗi đã giết chết 850.000 người. Trong khi đó, cá mập - loài động vật được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm và hung hãn, chỉ giết chết có 10 người.
Hiện có khoảng 110 nghìn tỷ con muỗi rình rập khắp nôi trên thế giới vào thời điểm bạn đang đọc bài việc này. Chỉ có một vài nơi, như Nam Cực, Seychelles và một vài hòn đảo Polynesia thuộc Pháp là không bị loài muỗi xâm chiếm và gieo rắc dịch bệnh.
Mặc dù không trực tiếp tấn công con người nhưng loài muỗi chứa ít nhất 15 bệnh gây chết người, trong đó có sốt rét, sốt xuất huyết, sốt vàng, viêm não Nhật Bản... Đồng thời chúng có thể truyền nhiễm các loại virus tử thần khác như virus Zika, West Nile, giun và các ký sinh trùng.
Theo tìm hiểu, một bầy muỗi đủ lớn có thể rút một lúc hết một nửa lượng máu trong cơ thể một trường trưởng thành trong vòng hai giờ.
Giáo sư Timothy cũng cho biết, muỗi xuất hiện cách đây 190 triệu năm. Giống như hiện tại, loài côn trùng biết bay này mang theo vũ khí hủy diệt hàng loạt của riêng mình, chúng tàn sát khủng long bằng cách truyền nhiễm các bệnh dịch bao gồm cả sốt rét và giun ký sinh.
Có thể thấy, những con thú khổng lồ như được bọc thép cũng gục ngã trước sát thủ bé nhỏ đáng sợ là loài muỗi. Thời đó, muỗi là loài săn mồi hàng đầu trong chuỗi thức ăn và chúng định hình số phận khủng long một cách rất ám ảnh.
Sau khi khủng long tuyệt chủng, những con muỗi vẫn sống sót và phát triển mạnh. Giáo sư Timothy tin rằng khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, phạm vi hoạt động của muỗi sẽ tăng lên và mối đe dọa đối với con người cũng lớn hơn rất nhiều.
Kiều Dụ (Kiến Thức/Theo CNT)

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

null