Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, có thể khẳng định Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 3588, lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất sử dụng trong cả nước từ năm học 2026-2027.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 371/2025/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc triển khai các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, điều đọng lại không chỉ là những con số tăng trưởng hay thứ hạng của nền kinh tế, mà là cách VN đã đi qua một giai đoạn "gió ngược" hiếm thấy.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, yêu cầu tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm mỗi năm là thách thức không nhỏ
(GLO)- Hơn 2 tháng qua, bạo lực học đường có dấu hiệu tăng không chỉ về số lượng vụ việc mà cả mức độ nguy hiểm. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo. Các cấp, ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội cần quan tâm xử lý rốt ráo.
(GLO)- Kết thúc năm 2025, Gia Lai đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,2% khi phần lớn các chỉ tiêu quan trọng như công nghiệp, thu ngân sách và thu hút đầu tư đều đạt kế hoạch.
Việc Bộ GD-ĐT quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa dùng chung trên phạm vi cả nước từ năm học 2026 - 2027 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách học liệu phổ thông.
Cơ quan công an khởi tố các đối tượng phản động lợi dụng mạng xã hội chống phá Nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội.
Chỉ còn vài ngày nữa, hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chính thức chuyển sang đóng thuế theo doanh thu kê khai thay vì thuế khoán. Dù nhiều tháng qua cơ quan thuế chạy đua hỗ trợ, hướng dẫn, thậm chí 'cầm tay chỉ việc', nhưng trước giờ G, rất nhiều người vẫn ngổn ngang nỗi lo.
Đó không chỉ là yêu cầu của Đảng mà còn là mong muốn của nhân dân với những cán bộ được Trung ương lựa chọn, bổ nhiệm
(GLO)- Trong rất nhiều công việc cần thiết cho một kỳ đại hội Ðảng, sự chuẩn bị đội ngũ nhân sự lãnh đạo cấp cao của Ðảng luôn là mối quan tâm lớn nhất. Bởi đó là tập thể của những tinh hoa, những người sẽ trực tiếp điều hành, triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của đại hội.
Cận Tết, lượng hàng hóa cung ứng đến người tiêu dùng càng dồi dào và nỗi lo về bảo đảm an toàn thực phẩm càng thêm cấp bách.
Việc nhận diện rõ đặc trưng, biểu hiện và cơ chế lan truyền dạng thông tin độc hại này trong bối cảnh Việt Nam hiện nay là cơ sở quan trọng để đánh giá đúng mức độ nguy cơ đối với ổn định chính trị-xã hội.
Dự thảo nghị định mới quy định chi tiết thi hành luật Giáo dục đại học là động thái có ý nghĩa chấn chỉnh tình trạng 'loạn' tên gọi trong hệ thống giáo dục đại học, tuy muộn còn hơn không.
Báo cáo USCIRF về tự do tôn giáo tại Việt Nam phản ánh xu hướng chính trị hóa, cần dựa trên đối thoại, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
Chủ trương sửa đổi một số điều của Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm dù mang tính định hướng tích cực vẫn tồn tại không ít vấn đề
(GLO)- Trước thềm Ðại hội XIV của Ðảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh chiến dịch xuyên tạc, tấn công, phá hoại công tác chuẩn bị đại hội nói chung, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới nói riêng.
Hành lang pháp lý đối với hoạt động mạng giờ đây càng được củng cố và cụ thể hơn.
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV đã đi vào lịch sử lập pháp khi hoàn thành khối lượng công việc lớn chưa từng có bằng việc thông qua 51 dự án luật, 39 nghị quyết và nhiều quyết sách trọng đại khác.
Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Ðăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh trên địa bàn.
Khi mọi giao dịch đều được "soi chiếu" dưới ánh sáng của dữ liệu công khai, các hành vi giao dịch "ngầm", lách luật hay thổi giá ảo sẽ không còn đất sống.
Bộ GD&ĐT nhận diện thách thức khi triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và khẳng định, đề án sẽ triển khai ở những khu vực đủ điều kiện trước, sau đó mới triển khai ở vùng khó khăn.