(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 3 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8-11-2021 về quản lý trang-thiết bị y tế.
(GLO)- Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Gia Lai vừa có Công văn đề nghị Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế cử thành viên tham gia Hội đồng định giá đối với 8 thiết bị y tế được mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo yêu cầu tại Văn bản số 51 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.
Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chuyển thông tin cho Công an tỉnh để làm rõ những dấu hiệu không bình thường tại 10 gói thầu có chênh lệch lớn về giá nhập khẩu và giá trúng thầu, mượn hàng.
Năm 2021, bên cạnh những đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc chống dịch Covid-19 thì cũng là một năm buồn của ngành y khi có hàng loạt cán bộ, nhân viên y tế bị khởi tố, bắt giam.
(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp, số ca tăng nhanh nhưng lại đang thiếu thuốc, trang thiết bị y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19.
Theo Công điện của Văn phòng Chính phủ, nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vaccine.
Các thiết bị y tế như máy phun khử khuẩn, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế N95, găng tay y tế, bột Cloramin B... đáp ứng đúng yêu cầu về chủng loại thiết bị mà Bộ Quốc phòng Campuchia đề nghị.
(GLO)- Chiều 5-5, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai khẩn cấp công tác phòng-chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Với việc nâng khống giá gấp 4 lần, cứ mỗi ca mổ sọ não, con robot Rosa “làm thịt“ 16,5 triệu đồng của bệnh nhân. Ăn, đúng là không từ một ai. Nhưng chẳng lạ, khi xã hội hoá y tế từng chứng kiến cả chuyện nhà xác cũng lỗ chổng vó.
(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 311/NQ-HĐND về Dự án đầu tư trang-thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện trong năm 2021 với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hiện tại, lượng nhu yếu phẩm phục vụ phòng dịch Covid -19 và đón Tết Tân Sửu 2021 đã đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn cần sự phối hợp của ngành y tế trong việc đảm bảo cung ứng sản phẩm phòng dịch.
Ông Nguyễn Xuân Thành, giám đốc Công ty Phương Đông - đơn vị phân phối máy xét nghiệm COVID-19, bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nhưng viện kiểm sát đã hủy bỏ quyết định và lệnh này.
Bị can Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hà Nội) cùng 9 người bị cáo buộc nâng khống 1 số thiết bị y tế phục vụ chữa trị COVID-19. Nhưng thổi giá thiết bị y tế không chỉ ở CDC Hà Nội.
Kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội, có nhiều sai phạm trong chỉ định thầu và mua máy xét nghiệm COVID-19. Một số bị can khác có hành vi móc ngoặc, thổi giá thiết bị vật tư y tế.
Sau khi “thổi giá“ thiết bị y tế lên hàng chục tỉ đồng rồi đưa vào sử dụng, Công ty CP Công nghệ y tế BMS và Bệnh viện Bạch Mai đã thu của bệnh nhân số tiền mỗi lần điều trị cao gấp 5 lần số họ phải trả!
Chuyện thiết bị y tế giá cao, rồi mua về có khi không dùng đến, để lãng phí đang được bàn đến nhiều. Nếu cơ quan làm chính sách vẫn không có quy định để quản lý, tất yếu tình trạng lộn xộn sẽ xảy ra.
Báo chí vừa đưa một ví dụ rất choáng, rằng có những thiết bị y tế giá nhập khẩu chỉ 13 tỉ đồng nhưng giá trúng thầu vào bệnh viện lên đến hơn 40 tỉ đồng. Phải chăng câu chuyện “nọ kia“ như cách dùng từ của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn chưa chấm dứt?