Tàu du lịch lớn nhất châu Á đưa 4.600 khách ghé Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tàu du lịch cao cấp lớn nhất châu Á Spectrum of the Seas đang có mặt tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa vào hôm nay.
Du thuyền Spectrum of the Seas thuộc hạng siêu sang Quantum-Ultra của hãng du lịch tàu biển Royal Caribbean. Ảnh: Royal Caribbean

Du thuyền Spectrum of the Seas thuộc hạng siêu sang Quantum-Ultra của hãng du lịch tàu biển Royal Caribbean. Ảnh: Royal Caribbean

Sáng 2.8, tàu du lịch cao cấp Spectrum of the Sea ( quốc tịch Cyprus) cập Cảng Nha Trang. Đây là tàu du lịch hiện đại bậc nhất hiện nay tại châu Á, với hơn 2.000 phòng.

Khởi hành từ Singapore, du thuyền 5 sao này đến Nha Trang chở theo 4.600 du khách quốc tịch Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc...

Khách từ du thuyền Spectrum of the Seas bắt đầu hành trình du lịch Nha Trang ngày 2.8. Ảnh: Nguyễn Phát

Khách từ du thuyền Spectrum of the Seas bắt đầu hành trình du lịch Nha Trang ngày 2.8. Ảnh: Nguyễn Phát

Hàng nghìn du khách rời tàu sẽ chọn một trong 6 chương trình tour khám phá Nha Trang trong ngày, gồm các trải nghiệm như tham quan Viện Hải Dương Học, tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn, Nha Trang Center, Four Seasons Park; đạp xe ngắm thành phố, tắm bùn...

Được vận hành từ năm 2019, tàu Spectrum of the Sea được xem là du thuyền lớn nhất tại châu Á hiện nay với 16 tầng, có nhà hát có sức chứa 1.300 người, rạp chiếu phim ngoài trời, 3 hồ bơi... Tàu có khả năng phục vụ tối đa 5.600 khách trong 2.000 phòng.

Một điểm bất tiện là du thuyền không vào sát cảng Nha Trang, nên khách buộc phải đi tàu trung chuyển lên bờ. Dù vậy, các đơn vị tổ chức luôn nỗ lực đưa dòng du khách quốc tế từ tàu biển đến với Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Phát

Một điểm bất tiện là du thuyền không vào sát cảng Nha Trang, nên khách buộc phải đi tàu trung chuyển lên bờ. Dù vậy, các đơn vị tổ chức luôn nỗ lực đưa dòng du khách quốc tế từ tàu biển đến với Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Phát

Theo thống kê từ Sở Du lịch Khánh Hòa, đầu năm đến nay đã có 10 chuyến tàu biển với gần 10.000 du khách quốc tế lên bờ tham quan. Dự kiến trong tháng 8, Nha Trang - Khánh Hòa sẽ đón thêm một chuyến tàu biển quốc tế.

7 tháng đầu năm 2023, Khánh Hòa đã có hơn 4 triệu khách đến Khánh Hòa, doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.000 tỉ đồng, tăng 148,6 % so với cùng kỳ (đạt 90,67% so với kế hoạch).

Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 118,4% so với cùng kỳ. Khách quốc tế ước đạt hơn 996.000 lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ. Mặc dù khách quốc tế tăng trưởng chưa như kì vọng khi thị trường khách Trung Quốc phục hồi còn chậm, khách Hàn Quốc lại có xu hướng tăng.

Hiện Khánh Hòa xúc tiến mở rộng thị trường khách Úc và các nước có nhiều tiềm năng với kỳ vọng sẽ đón đông khách hơn từ các thị trường khách quốc tế trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null