Tạo điểm nhấn dịch vụ khu vực bãi biển Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Quy hoạch phân khu 12 phường nội thành TP Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt, khu vực bãi biển Quy Nhơn được quy hoạch 4 cụm dịch vụ du lịch. Đến nay, 3/4 điểm dịch vụ đã và đang triển khai đầu tư, tạo điểm nhấn dịch vụ, giải trí, nhất là về đêm tại đây.

Đến nay, Surf bar Quy Nhơn do Công ty TNHH Du lịch Trung Hội đầu tư đã trở thành địa điểm không còn xa lạ với người dân và du khách khi đến du lịch tại thành phố biển Quy Nhơn. Sau thời gian hoạt động, mới đây DN đã đầu tư chỉnh trang lại Surf bar đẹp hơn.

Cuối tuần này, Công ty TNHH Du lịch Trung Hội đưa vào vận hành thử nghiệm “nhà hàng” East West Brewing tại khu vực bãi biển Quy Nhơn, trước khi chính thức đi vào vận hành cuối tháng 4.2025. Đây là dự án được nhà đầu tư người Bình Định dành nhiều tâm huyết tìm hiểu, nghiên cứu với mô hình phù hợp vừa đáp ứng bài toán thị hiếu nhu cầu của khách du lịch và người dân trải nghiệm, tạo một điểm nhấn cho du lịch đêm vừa đảm bảo tiêu chí làm đẹp bộ mặt cho Quy Nhơn. Mô hình được Trung Hội đầu tư theo hình thức nhượng quyền nhà hàng bia thủ công East West Brewing. Mô hình này đã bước đầu tạo được sự lan tỏa khi nhiều du khách và người dân thích thú đến trải nghiệm check-in.

Trong chuyến công tác kết hợp du lịch tại TP Quy Nhơn giữa tháng 4 này, anh Hoàng Thế Anh (đến từ Hà Nội) cho biết gia đình mình đã có trải nghiệm khá thú vị khi đêm về có thể vừa sử dụng dịch vụ trên bãi biển Quy Nhơn vừa ngắm cảnh; không gian thoáng, thư giãn, không xô bồ.

3/4 điểm dịch vụ quy hoạch tại khu vực bãi biển Quy Nhơn đã và đang triển khai đầu tư. Ảnh: M.H

3/4 điểm dịch vụ quy hoạch tại khu vực bãi biển Quy Nhơn đã và đang triển khai đầu tư. Ảnh: M.H

Ông Lê Duy Lân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Trung Hội, cho hay, điểm dịch vụ đầu tư du lịch biển (đoạn từ tượng đài Chiến Thắng đến đường Phan Chu Trinh) của DN có quy mô diện tích khoảng 0,26 ha (thời hạn từ 2023 - 2028). Thành phố đã lập quy hoạch và tổ chức đấu giá quyền thuê mặt bằng trên phần diện tích 1.500 m2 để phục vụ dịch vụ trên cát tại bãi biển Quy Nhơn cho các hoạt động tham quan du lịch, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển Quy Nhơn. Yêu cầu đặt ra là không che khất tầm nhìn từ đường Xuân Diệu ra biển và vật liệu xây dựng trên bãi cát chủ yếu bằng gỗ, mái lá dễ tháo rời.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP Quy Nhơn, đến nay tại khu vực bãi biển Quy Nhơn, điểm dịch vụ 99-DV-BC (đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Ngọc Hân Công Chúa) diện tích khoảng 0,1 ha cũng đã được Công ty TNHH Thương mại Khai Thành (TP Quy Nhơn) đấu giá thành công, thời hạn 5 năm (Nhà nước có thể thu hồi trước khi hết thời hạn thuê để phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH nếu cần thiết). 

Còn điểm dịch vụ DV 100-DV-BC (điểm quy hoạch số 3) đoạn từ đường Lê Lợi nối dài đến đường Lê Thánh Tôn có diện tích 0,5 ha, đã được Công ty TNHH ZBEACH (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đấu giá thành công và đang tiến hành các thủ tục đầu tư xây dựng, kinh doanh theo quy định, thời hạn hoạt động 3 năm (2025 - 2028). Đây là điểm dịch vụ phục vụ các hoạt động trò chơi trên biển không động cơ phục vụ người dân và du khách tham quan du lịch, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển Quy Nhơn.

Riêng điểm dịch vụ khu vực phía Đông cà phê Bốn mùa (trước đây là khu dịch vụ Sblue) diện tích khoảng 0,72 ha, hiện nay chưa có nhà đầu tư.

Bình Định đã và đang có những chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm từ Trung ương. Đồng thời, các hoạt động, dịch vụ về đêm (giải trí, mua sắm, ăn uống...) đang dần hình thành và phát triển tập trung ở TP Quy Nhơn, trong đó có khu vực dịch vụ trên bãi biển Quy Nhơn.

Theo ông Nguyễn Công Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Quy Nhơn, khu vực dịch vụ trên bãi biển Quy Nhơn là một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch và người dân. Trong quá trình triển khai, quản lý, địa phương cũng quy hoạch ưu tiên không gian hợp lý để vừa phát triển dịch vụ vừa đảm bảo thiết kế không gian mở, hài hòa và thuận lợi cho sinh hoạt công cộng của người dân và du khách.

“Các điểm dịch vụ đều phải đảm bảo tiêu chí không xây dựng hàng rào che chắn, kiến trúc có hình thức đẹp, nhẹ có thể tháo ráp, di chuyển. Các hoạt động dịch vụ không được cản trở các sinh hoạt công cộng của người dân trên bãi biển. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ANTT và vệ sinh môi trường”, ông Vịnh cho hay.                    

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

null