Tại sao CLB Công an Hà Nội cần HLV Kiatisak?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không một HLV ngoại nào ở CLB Công an Hà Nội trụ quá 6 tháng, đó là thống kê kém duyên mà HLV Kiatisak cần phá giải nếu muốn thành công ở đội bóng mới.

Kỳ vọng sẽ hợp duyên thầy ngoại

HLV Kiatisak Senamuang đã ở rất gần CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Ban đầu, đội đương kim vô địch V-League nhắm tới HLV Alexandre Polking để thay thế băng ghế chỉ đạo mà ông Gong Oh-kyun đang nắm giữ. Nhưng CLB CAHN đã quay về với phương án Kiatisak.

Chiến lược gia người Thái Lan có thể sẽ ký hợp đồng và bắt tay vào công việc ngay trong tuần tới. Khó khăn trước mắt "Zico Thái" không ít, khi ông phải đối mặt lời nguyền HLV ngoại ở CLB CAHN.

Từ khi thăng hạng V-League 2023, CLB CAHN đã sử dụng 3 HLV ngoại. Ông Paulo Foiani là người nắm quyền đầu tiên, sau đó bị sa thải để nhường chỗ cho trợ lý Flavio Cruz. Tuy nhiên, ông Cruz cũng không tại vị được quá nửa năm, dù là người góp công giúp CLB CAHN có chặng bứt tốc để tiến đến ngôi vô địch.

HLV Kiatisak sắp đến CLB CAHN

HLV Kiatisak sắp đến CLB CAHN

Sau khi ông Cruz nghỉ, ông Trần Tiến Đại có khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi ghế HLV (trận cuối V-League 2023 và 3 trận đầu V-League 2023 - 2024), trước khi một thầy ngoại nữa lại xuất hiện, đó là ông Gong Oh-kyun.

Dù vậy, cựu HLV U.23 Việt Nam cũng chỉ ngồi ghế huấn luyện vỏn vẹn 5 trận. Ông giành 1 chiến thắng duy nhất tại Cúp quốc gia, sau đó có 4 trận liền không thắng tại V-League (2 hòa, 2 thua). Kết quả này khiến ông Gong bị treo quyền chỉ đạo ở trận gặp CLB Bình Dương tại vòng 8. HLV người Hàn Quốc rời CLB, với chưa đến 2 tháng "ấm chỗ".

Ở V-League, ngoại trừ 3 HLV gồm Chun Jae-ho (V-League 2022, Cúp quốc gia 2022), Bozidar Bandovic (Siêu cúp quốc gia 2022) và Velizar Popov (Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia 2023), các HLV ngoại đến làm việc hầu hết rời ghế chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi, không có danh hiệu nào.

Tin ở tài năng của HLV Kiatisak

Song, HLV Kiatisak cũng có những điểm tựa để thành công. Trước tiên, ông hiểu văn hóa bóng đá Việt Nam sau 5 năm chơi cho HAGL trên cương vị cầu thủ, cùng 4 năm huấn luyện đội bóng phố núi.

Để thành công ở V-League, chuyên môn là chưa đủ. HLV trưởng cần thấu hiểu guồng vận hành của bóng đá Việt Nam, tâm tư của cầu thủ, thích nghi với những biến động khó lường tại sân chơi này.

Ông Kiatisak thấu hiểu bóng đá Việt Nam

Ông Kiatisak thấu hiểu bóng đá Việt Nam

Một HLV giỏi chưa chắc đã thành công, mà để chinh phục đỉnh cao, những thầy ngoại cần điều chỉnh linh hoạt với hoàn cảnh. Đó là phẩm chất HLV Kiatisak sở hữu. Dù huấn luyện HAGL với tiềm năng hạn chế, nhưng "Zico Thái" đã giúp đội dẫn đầu ở mùa 2021 (trước khi giải bị hủy), trụ hạng thành công ở mùa 2022, 2023 dù liên tục chia tay các trụ cột.

HLV Kiatisak không chỉ gọi "liệu cơm gắp mắm", mà còn có uy quyền với cầu thủ. Nếu ông kiểm soát được nội bộ CLB CAHN, làm tốt khâu tâm lý, thúc đẩy học trò, thì có lẽ không cần mảng miếng chiến thuật quá... phức tạp, HLV Kiatisak cũng có thể làm nên chuyện.

Sau nhiều thương vụ không thành công với các HLV ngoại, CLB CAHN vẫn sử dụng "ngoại binh" trên băng ghế chỉ đạo nhưng phương án an toàn hơn. Một HLV không cần quá danh tiếng, nhưng đủ phù hợp và hiểu biết V-League, sẽ là "thuyền trưởng" đưa con tàu CLB CAHN đến đích.

Một lãnh đạo CLB cho hay, việc mời HLV Kiatisuk là điều hợp lý cho đội bóng rất nhiều ngôi sao như CLB CAHN. Bởi HLV người Thái Lan là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn, chuyên môn đã được khẳng định, có thể cụ thể hóa tham vọng của đội bóng này trên các mặt trận tham dự. Khi tài năng của HLV Kiatisuk kết hợp cùng dàn cầu thủ hàng đầu Việt Nam chắc chắn tạo nên sự háo hức đáng chờ đợi, và có thể mang đến sự phát triển mới cho CLB CAHN nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Có thể bạn quan tâm

V.League: Số lượng hay chất lượng?

V.League: Số lượng hay chất lượng?

Tăng số lượng đội bóng ở V.League là mục tiêu nhiều lần được nhắc đến, nhưng nâng cấp chất lượng giải đấu lại là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. 

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

Những phụ nữ tâm huyết với võ thuật

(GLO)- Với tình yêu võ thuật, nhiều nữ huấn luyện viên đã bền bỉ theo đuổi nghiệp võ, tận tâm truyền kinh nghiệm, đào tạo lớp trẻ. Bằng niềm đam mê, họ góp phần quan trọng trong duy trì và phát triển phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai.

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Ngọc Nghĩa FC vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 22-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đội bóng Ngọc Nghĩa FC đánh bại CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026. Hai đội đồng hạng ba là Hoài Thu FC và Xăng dầu Quang Thành.

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

null