Sốc, trụy tim suýt chết vì... "chuyện ấy"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tạp chí y học The American Journal of Medicine vừa công bố bài cảnh báo về nguy cơ đáng sợ khi làm "chuyện ấy" mà không có biện pháp phòng vệ sau khi uống kháng sinh.



Bệnh nhân nữ giấu tên, 46 tuổi, đã được đưa vào đơn vị cấp cứu A & E ở Baltimore (Bang Maryland) với các triệu chứng cực kỳ tồi tệ như người bị dị ứng. Cô đã lên cơn sốc phản vệ, các cơ quan bắt đầu suy, bao gồm trái tim, huyết áp giảm đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ đã phải dùng nhiều biện pháp hồi sức tích cực, nối bệnh nhân với nhiều thiết bị hỗ trợ sự sống, truyền một dung dịch đặc biệt để giúp trái tim cô tiếp tục hoạt động. Sau đó cô cũng phải dùng một đợt kháng sinh mạnh để chống lại nhiễm trùng huyết.


 

Nếu đang uống kháng sinh và có một bạn tình có cơ địa dị ứng, hãy phòng vệ khi làm
Nếu đang uống kháng sinh và có một bạn tình có cơ địa dị ứng, hãy phòng vệ khi làm "chuyện ấy" - ảnh minh họa từ Internet



Rất may, cô đã được cứu sống và qua cơn nguy kịch trong vòng 24 giờ. Nữ bệnh nhân được xác định là dị ứng với penicilin nhưng cô lại khẳng định mình không hề uống kháng sinh nào thuộc loại này trước đó.

Quá trình khai thác bệnh sử đã hé lộ ra sự việc hy hữu: cô đã bị "dính" kháng sinh từ chồng của mình khi làm "chuyện ấy".

Người chồng đã dùng nafcillin, một loại penicilin để trị nhiễm trùng tim. Khi quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su sau đó, anh đã vô tình truyền nafcillin cho vợ mình.

Do cơ địa nên lượng nafcillin ít ỏi truyền qua tinh dịch khi làm "chuyện ấy" đủ để người vợ có phản ứng nguy hiểm. Nữ bệnh nhân cho biết khoảng 1 tiếng sau khi "chuyện ấy" xảy ra, cô bắt đầu thấy da mình nổi các mảng đỏ, toát mồ hôi và chóng mặt. Các triệu chứng tồi tệ đi nhanh chóng, kèm với tiêu chảy và ngứa ngáy cực độ.

Các bác sĩ từ Bệnh viện Sinai ở Baltimore, những người điều trị và phân tích ca bệnh trên kêu gọi các bác sĩ và dược sĩ hãy lưu ý nguy cơ dị ứng oái oăm này khi kê toa penicilin và các thuốc dễ gây dị ứng khác cho ai đó. Hãy lưu ý khả năng gây ra nguy hiểm khi họ có bạn tình dị ứng với thuốc đó. Ngoài ra, bản thân người dùng khác sinh nên dùng biện pháp an toàn (bao cao su) nếu có "chuyện ấy" với người có cơ địa dị ứng, khi bản thân đang dùng kháng sinh.

A. Thư (NLĐO/Theo Daily Mail)

 

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null