Sa Pa kín phòng dịp Giáng sinh và Tết dương lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ cuối tuần này, lượng khách đến Sa Pa (Lào Cai) dự kiến tăng vọt do nhu cầu du lịch dịp lễ Giáng sinh, Tết dương lịch và âm lịch gần kề.
Ngọc Quỳnh, một người dân địa phương cho biết lượng du khách đến Sa Pa đã đông hơn đáng kể trong những tuần gần đây. Khách du lịch đến Sa Pa chủ yếu vào dịp cuối tuần để tận hưởng không khí lạnh mùa đông ở vùng cao và chờ ngắm sương mù, băng giá trên đỉnh Fansipan.
Trên các trang đặt phòng khách sạn lớn như booking.com, hầu hết các khách sạn 4-5 sao đều đã "cháy phòng" dịp cuối tuần này và Tết dương lịch. Số lượng phòng còn trống không nhiều, chủ yếu ở khu vực xa trung tâm.
 
 Sa Pa
Sa Pa "cháy phòng" khách sạn, homestay dịp cuối năm. Ảnh: Ngọc Trang
Ngọc Trang, một đại lý chuyên book tour và phòng lưu trú tại Sa Pa chia sẻ: "Lượng phòng dịp lễ Noel và Tết dương, Tết âm đang dần khan hiếm. Hầu hết các homestay, khách sạn đã được book trước hơn 80%". Tuy nhiên, giá phòng thời điểm cuối tuần chỉ nhích hơn một chút so với các ngày trong tuần, không có tình trạng đội giá quá đà trong dịp lễ, Tết.
"Khách chủ yếu đặt gói combo 3 ngày 2 đêm, lưu trú ở các khách sạn, homestay quanh khu vực trung tâm. Tour Sa Pa được ưa chuộng thường đi các điểm ngắm băng giá, săn biển mây như Best View Sa Pa, Cầu Kính, đỉnh Fansipan, Hầu Thào, bản Cát Cát..." - Ngọc Trang cho biết thêm.
 
Một số khách sạn, homestay trang hoàng không khí Giáng sinh. Ảnh: Ngọc Trang
Một số khách sạn, homestay trang hoàng không khí Giáng sinh. Ảnh: Ngọc Trang
Bà Hoàng Thị Vượng – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa cho biết: “Trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Đông kéo dài từ 20.12.2022 đến hết 1.1.2023, bao gồm cả dịp Noel và Tết dương lịch, Sa Pa dự kiến đón khoảng 120.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế”.
Theo bà Vượng, các cơ sở lưu trú lớn, khách sạn từ 3 sao trở lên đều đã kín phòng từ cách đây khoảng một tháng. Tuy nhiên, địa bàn thị xã Sa Pa vẫn còn nhiều cơ sở lưu trú nhỏ, đặc biệt là các homestay, đảm bảo đủ nhu cầu lưu trú của du khách.
Lễ hội mùa Đông chủ đề "Sa Pa – Thiên đường tuyết rơi" là một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch trong dịp này. Theo bà Vượng, lễ hội năm nay sẽ có nhiều đổi mới và tăng cường thêm về chất lượng.
Cụ thể, các sự kiện đã bắt đầu diễn ra từ 20.12 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật The Mong Show - tái hiện không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, cho du khách khám phá, trải nghiệm ngay tại Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai. Ngày 23.12, khai mạc Lễ hội mùa Đông với chủ đề "Sa Pa – Vũ điệu trong sương mây" được tổ chức với phần thể hiện của 5 dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã.
 
Du khách thích thú “săn” cảnh băng giá phủ trắng Sa Pa. Ảnh: Ngọc Trang
Du khách thích thú “săn” cảnh băng giá phủ trắng Sa Pa. Ảnh: Ngọc Trang
Tiếp đó là chương trình trải nghiệm tuyết, từ lâu đã gắn liền với thương hiệu du lịch mùa đông tại thị xã Sa Pa. Chương trình gồm 2 phần: Lễ hội Tuyết diễn ra tại khu vực trung tâm thị xã và chương trình Trải nghiệm không gian tuyết với chủ đề "Fansipan – Thiên đường tuyết rơi". Tại đây, du khách sẽ được xem tái hiện lại không gian Noel, Tết dương lịch kết hợp với những chương trình nghệ thuật trẻ, sôi động để giới thiệu một sức sống mới của thị xã Sa Pa nhân dịp đầu xuân 2023.
Khép lại chuỗi chương trình sự kiện, Sa Pa sẽ tổ chức lễ đón 120 khách du lịch đầu tiên xông đất vào dịp Tết dương lịch 2023. Con số 120 biểu trưng cho sự kiện năm 2023, du lịch Sa Pa sẽ tròn 120 năm tuổi. Chương trình được thiết kế đặc sắc, hứa hẹn tạo dấu ấn cho khách du lịch.
Về công tác chuẩn bị đón khách du lịch, bà Hoàng Thị Vượng cho biết: “Công tác quản lý nhà nước về du lịch đã được thị xã Sa Pa duy trì và quán triệt tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn, ngay từ khi Sa Pa mở cửa đón khách trở lại sau đại dịch COVID-19. Hiện tại, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn thị xã Sa Pa đều sẵn sàng các điều kiện đón khách dịp cuối năm nay.
Để tăng cường hơn nữa năng lực đón tiếp khách, thị xã Sa Pa cũng đã tổ chức các chương trình tập huấn, nghiệp vụ cho các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ; bổ sung thêm các hạng mục chỉnh trang môi trường, quy hoạch lại phương án giao thông để giải quyết vấn đề ùn tắc vào giờ cao điểm trên địa bàn thị xã…”.
Theo Trang Ngọc (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bên cạnh vô số kỳ quan thiên nhiên khác, đường bờ biển dài 3.400 km của Việt Nam còn sở hữu rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp, chưa kể đến những hòn đảo nhiệt đới được bao quanh bởi các rạn san hô nằm rải rác ngoài khơi. Tuy nhiên, đâu là bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo góc nhìn của báo quốc tế?

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Dữ liệu từ nền tảng du lịch số Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

(GLO)- Ngày 18-6, tại phường Quy Nhơn Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực phục vụ phát triển du lịch.

null