Nơi hàn gắn hạnh phúc gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 năm thành lập, các mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại xã Ia Yok (huyện Ia Grai) đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giúp các gia đình tháo gỡ những bất hòa trong cuộc sống để vun đắp tình cảm vợ chồng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Trần Thị Tú Anh-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Yok, cho biết: Trước đây, tình trạng bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn xã khá phổ biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, năm 2014, Hội đã thành lập điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại thôn Hưng Bình và thôn 1 để giải quyết các mâu thuẫn gia đình của người dân trong thôn. Mô hình chọn một “địa chỉ tin cậy” để làm nơi tiếp nhận và đảm bảo an toàn cũng như tư vấn nạn nhân cách tháo gỡ các mâu thuẫn. Đặc biệt, thành viên tham gia mô hình đều là những người nhiệt tình, có uy tín, am hiểu pháp luật và có khả năng tư vấn, giải quyết tốt các sự việc nên đã giúp nhiều gia đình hóa giải các xích mích, hàn gắn tình cảm.

 

Các thành viên “Địa chỉ tin cậy” thôn Hưng Bình thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tư vấn, giải quyết các vụ bạo lực gia đình.                                     Ảnh: H.T
Các thành viên “Địa chỉ tin cậy” thôn Hưng Bình thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tư vấn, giải quyết các vụ bạo lực gia đình. Ảnh: H.T

Từ khi thành lập đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” thôn 1 không những tham gia hòa giải được 7 vụ bạo lực gia đình mà còn tư vấn cách giải quyết các xích mích cho hàng chục cặp vợ chồng trong thôn. Bà Nguyễn Thị Khai-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn 1, cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn gia đình là do người chồng hay uống rượu rồi bỏ bê công việc dẫn đến vợ chồng xảy ra cãi vã hoặc đánh đập nhau. Trong đó có không ít mâu thuẫn khá phức tạp khiến cho nhiều gia đình rơi vào tình thế chờ… ly hôn. Tuy nhiên, nhờ được tập huấn về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng-chống bạo lực gia đình và được bồi dưỡng kỹ năng tư vấn mà các thành viên tham gia mô hình đã giúp đỡ, khuyên giải thành công các cặp vợ chồng trở lại với nhau. Nhiều  cặp vợ chồng khi xảy ra mâu thuẫn cũng đã tìm đến mô hình để được tư vấn nên tình hình bạo lực gia đình trong thôn giảm hẳn”.

Tương tự, từ năm 2014 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” thôn Hưng Bình đã tiếp nhận và giải quyết thành công 15 vụ xích mích và bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn. Bà Phan Thị Chung-Bí thư chi bộ thôn Hưng Bình, chia sẻ: “Ngoài 3 vụ do người trong cuộc tìm đến nhờ can thiệp, những vụ còn lại do chúng tôi tự nắm được thông tin từ hàng xóm nạn nhân, bởi nạn nhân có tâm lý e ngại “vạch áo cho người xem lưng”. Do vậy, việc giải quyết các mâu thuẫn luôn phải tế nhị và có trường hợp phải giải quyết nhiều lần. Sau khi hòa giải, đến nay, hầu hết đều không còn xảy ra mâu thuẫn và biết bảo ban nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Bà T.T.H. (thôn Hưng Bình) chia sẻ: “Mỗi lần có xích mích xảy ra trong gia đình, chúng tôi đều tìm đến “Địa chỉ tin cậy” của thôn để được tư vấn, giải quyết. Đặc biệt, nhờ được sự tư vấn nhiệt tình của các thành viên, những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình đều được giải quyết ổn thỏa. Đơn cử như gia đình tôi. Trước đây, chồng tôi thường xuyên say rượu dẫn đến vợ chồng hay cãi vã. Sau 2 lần nhờ “Địa chỉ tin cậy” của thôn tư vấn, khuyên giải, chồng tôi đã sống có trách nhiệm với gia đình và chăm chỉ làm ăn hơn. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm khi có “Địa chỉ tin cậy” của thôn”.

Bà Trần Thị Tú Anh cho biết thêm:  Các vụ việc xảy ra trên địa bàn 2 thôn nói trên đều được các thành viên trong “Địa chỉ tin cậy” giải quyết ổn thỏa, không cần Hội phải phối hợp can thiệp. Bên cạnh đó, tình hình mâu thuẫn nội bộ, bạo lực trong các gia đình đã giảm hẳn kể từ khi các “Địa chỉ tin cậy” được thành lập. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã thành lập thêm “Địa chỉ tin cậy” xã Ia Yok để giải quyết các sự việc phức tạp mà ở các thôn, làng không giải quyết được nhằm giúp các gia đình hàn gắn tình cảm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

'Dân số vàng' và nhân lực trẻ

'Dân số vàng' và nhân lực trẻ

Trong báo cáo đánh giá tác động dự án Luật Dân số đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế cho biết dự luật sẽ không quy định số con đối với mỗi cặp vợ chồng mà trao quyền quyết định cho mỗi gia đình, gắn với trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con tốt.
Hàng xóm kể gì về kẻ dùng xyanua đầu độc người thân?

Hàng xóm kể gì về kẻ dùng xyanua đầu độc người thân?

Khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) để điều tra về tội “Giết người”, người dân ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch nơi nghi phạm cư trú không khỏi bàng hoàng với thủ đoạn tàn độc của người phụ nữ này.
Các đội thi thuyết trình về sản phẩm tái chế của mình trước Ban Giám khảo cuộc thi

Gia đình chị Nguyễn Thị Hường giành giải nhất hội thi “Gia đình chung tay bảo vệ môi trường” thị xã An Khê

(GLO)- Nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2024), ngày 24-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê tổ chức Hội thi “Gia đình chung tay bảo vệ môi trường”. Gia đình chị Nguyễn Thị Hường-hội viên phụ nữ xã Cửu An xuất sắc giành giải nhất hội thi.

Yêu thương người già

Yêu thương người già

(GLO)- Vạn vật đều thay đổi theo thời gian. Người ta sinh ra, lớn lên rồi già đi là quy luật tất yếu. Nhưng tuổi già cùng với sự suy giảm về sức khỏe không khỏi khiến người ta lo lắng.
“Nhân lên hạnh phúc cho mọi người”

“Nhân lên hạnh phúc cho mọi người”

(GLO)- Đó là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) năm nay. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Hạnh, mỗi người hãy tự làm cho mình sống hạnh phúc, cùng vun đắp cho gia đình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc để có một đất nước hạnh phúc.